Thái Lan và Trung Quốc hợp tác giải quyết vấn nạn lừa đảo viễn thông

Ngày 20/2, Thái Lan đã cho 50 người Trung Quốc xuất cảnh về nước sau khi tiếp nhận số người này từ Myanmar. Đây là nhóm người Trung Quốc đầu tiên trong tổng số dự kiến 600 người sẽ về Trung Quốc trong thời gian sắp tới.
Ngày 20/2, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub khẳng định việc hồi hương số người Trung Quốc thực hiện theo luật xuất nhập cảnh của Thái Lan. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan.
Ngày 20/2, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub khẳng định việc hồi hương số người Trung Quốc thực hiện theo luật xuất nhập cảnh của Thái Lan. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan.

Ngày 20/2, Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết, việc tiếp nhận số người Trung Quốc từ Myanmar và hồi hương số người này được thực hiện nghiêm theo luật xuất nhập cảnh của Thái Lan, theo đó các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan cũng áp dụng việc kiểm tra sinh trắc học.

Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) đưa tin, 50 người Trung Quốc đầu tiên mà lực lượng quân đội, cảnh sát và chính quyền huyện Mae Sot, tỉnh Tak tiếp nhận từ Myanmar qua cửa khẩu cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2, đã được làm các thủ tục xuất nhập cảnh, sau đó đã lên máy bay của hãng China Southern Airlines tại sân bay quốc tế Mae Sot, tỉnh Tak về Trung Quốc.

NBT cũng cho biết, phía Trung Quốc đã sẵn sàng máy bay để có thể đón 200 người trong đợt đầu tiên này và dự kiến sau 3 đợt, cách nhau 3 ngày mỗi đợt, sẽ có 600 người Trung Quốc xuất cảnh Thái Lan để về Trung Quốc.

Từ đầu tháng 2 đến nay, Thái Lan đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn các hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng viễn thông đang hoạt động tại một số khu vực thuộc Myanmar như Shwe Kokko và KK Park ở thị trấn Myawaddy, tiếp giáp huyện Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng Thái Lan vào cuộc như cắt điện, cắt internet, cắt các nguồn cung xăng, dầu, ngăn chặn không cho nhập khẩu tiểu ngạch các loại máy phát điện, tấm pin năng lượng mặt trời…được truyền thông Thái Lan gọi là “biện pháp 3 cắt” đối với các khu vực mà băng nhóm tội phạm mạng hoạt động trên đất Myanmar đã phần nào gây khó khăn cho các hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, Trung Quốc đánh giá cao việc Thái Lan tiến hành “biện pháp 3 cắt” là cắt điện, cắt internet và cắt các nguồn năng lượng như nhiên liệu xăng, dầu đối với các khu vực được cho là các cơ sở các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động trên đất Myanmar; nhất trí sẽ tạo cơ chế họp 3 bên giữa Trung Quốc-Thái Lan-Myanmar, dự kiến sẽ tổ chức vào tuần sau mà Bộ Ngoại giao sẽ là cơ quan đầu mối của mỗi nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định, Thái Lan sẽ tiếp tục chính sách 3 cắt để hỗ trợ chiến dịch truy quét băng nhóm tội phạm mạng cho đến khi thành công.

Máy bay của hãng China Southern Airlines tại sân bay Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan, ngày 20/2. Ảnh: NBT.

Máy bay của hãng China Southern Airlines tại sân bay Mae Sot, tỉnh Tak của Thái Lan, ngày 20/2. Ảnh: NBT.

Trước đó, chiều 19/2, Trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai để bàn về hợp tác hai nước liên quan hợp tác phòng chống các băng nhóm tội phạm mạng tại các khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar.

Thời gian vừa qua, Thái Lan đã hỗ trợ một số nạn nhân thuộc nhiều quốc tịch bị các băng nhóm tội phạm mạng dụ dỗ, lừa đảo sang làm việc tại Myanmar. Một số nạn nhân đã bị lừa sang làm việc tại Thái Lan nhưng sau đó bị đưa sang Myanmar, tuy nhiên cảnh sát Thái Lan đánh giá, không phải tất cả những người hoạt động trong các khu phức hợp của các băng nhóm tội phạm mạng đều là nạn nhân của các băng đảng này, vì vậy cần tập trung để truy tìm và lọc ra được những đối tượng lừa đảo cũng như nạn nhân của các băng nhóm nhằm phục vụ công tác điều tra sau này khi Myanmar thể hiện thái độ kiên quyết trong việc đóng cửa các trung tâm hoạt động mạng tại khu vực giáp biên giới Thái Lan.

Thống kê của lực lượng cảnh sát công nghệ Thái Lan cho thấy, số lượng các vụ án liên quan lừa đảo trên mạng tại Thái Lan, bắt nguồn từ hoạt động của các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động trong các khu vực của Myanmar giáp Thái Lan đã giảm rõ rệt trong 2 tháng vừa qua, khi Chính phủ Thái Lan quyết liệt áp dụng “biện pháp 3 cắt” cũng như hợp tác cấp chính phủ với các nước láng giềng nhằm phòng, chống tội phạm mạng.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.