Thái Lan công bố lộ trình hạ cấp dịch Covid-19 thành bệnh đặc hữu

Ngày 17/3, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, Ủy ban Dịch truyền nhiễm quốc gia Thái Lan đã phê chuẩn kế hoạch của Bộ này về việc xử lý dịch Covid-19, được chia thành 4 giai đoạn, chuẩn bị cho việc hạ cấp dịch Covid-19 thành bệnh đặc hữu và mở cửa hoàn toàn đất nước. 

Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan Kiattiphum Wongrajit.
Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan Kiattiphum Wongrajit.

Theo tiến sĩ Kiattiphum Wongrajit, Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan, kế hoạch này này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) vào ngày 18/3.

Ông Kiattiphum nhấn mạnh, việc hạ cấp dịch Covid-19 thành một bệnh dịch lưu hành và nới lỏng các hạn chế cần phải tiến hành từng bước với điều kiện không xuất hiện biến chủng virus nguy hiểm nào.

Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này, được gọi là “chiến đấu” và kéo dài từ ngày 12/3 đến đầu tháng 4, có mục tiêu làm phẳng đường cong lây nhiễm dịch Covid-19. Trong giai đoạn này, các du khách tới Thái Lan theo chương trình Test & Go vẫn cần thực hiện xét nghiệm RT-PCR khi nhập cảnh cùng một lần xét nghiệm nhanh trong ngày thứ 5. Các du khách chưa tiêm vaccine vẫn sẽ phải trải qua thời gian cách ly 10 ngày. Những yêu cầu này sẽ được duy trì nếu số ca nhiễm được phát hiện cao hơn 3% tổng số du khách quốc tế nhập cảnh.

Trong giai đoạn thứ hai, được gọi là “bình nguyên” và kéo dài trong 2 tháng 4 và 5, Thái Lan sẽ tìm cách ổn định mức độ lây nhiễm. Các du khách quốc tế đã tiêm đầy đủ vaccine khi tới Thái Lan sẽ không cần phải trình kết xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiến hành một lần xét nghiệm RT-PCR sau khi nhập cảnh và một lần xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 5. Các du khách chưa tiêm vaccine sẽ phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc trong vòng 5 ngày. Quy định này sẽ được áp dụng khi số ca lây nhiễm chiếm từ 1 đến 3% số du khách nhập cảnh.

Giai đoạn thứ ba, còn có tên là “suy giảm”, kéo dài từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6, có mục tiêu giảm số ca lây nhiễm mới hằng ngày xuống từ 1.000 đến 2.000 ca. Trong giai đoạn này, các du khách đã tiêm đầy đủ vaccine sẽ được phép nhập cảnh vào Thái Lan mà không kèm theo bất cứ yêu cầu gì. Các du khách chưa tiêm vaccine sẽ phải thực hiện xét nghiệm nhanh khi nhập cảnh. Chương trình Test & Go sẽ bị hủy bỏ, tuy nhiên yêu cầu đăng ký Thailand Pass vẫn sẽ được duy trì. Quy định này sẽ được áp dụng khi số ca nhiễm được phát hiện trong số du khách chỉ ở mức dưới 1%.

Đến ngày 1/7, chương trình sẽ bước sang giai đoạn thứ tư, hay còn gọi là “hậu đại dịch”. Khi đó, dịch Covid-19 ở Thái Lan sẽ được hạ cấp xuống thành bệnh đặc hữu. Thái Lan sẽ cho phép các du khách quốc tế nhập cảnh mà không cần quan tâm họ đã tiêm vaccine nay chưa.

Ông Kiattiphum cho biết, việc hạ cấp đại dịch Covid-19 xuống thành bệnh đặc hữu sẽ làm thay đổi cách thức kiểm soát dịch, và cách người bệnh sẽ được chăm sóc. Đồng thời, các biện pháp pháp lý và xã hội được đưa ra trong đại dịch cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện nay. Cụ thể, Chính phủ sẽ thay thế sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, được áp đặt nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch, bằng Luật Phòng, chống dịch truyền nhiễm để chuẩn bị cho một xã hội hậu đại dịch. Tuy nhiên, Chính phủ có thể sẽ phải chờ thông báo về hạ cấp dịch Covid-19 thành bệnh đặc hữu từ Tổ chức Y tế thế giới.

Ngoài ra, Bộ Y tế Thái Lan cũng dự kiến sẽ đệ trình lên cuộc họp của CCSA đề xuất nới lỏng một số quy định nhập cảnh khác, thí dụ như yêu cầu về hạn mức chi trả bảo hiểm của du khách sẽ được hạ từ 50.000 USD xuống chỉ còn 10.000 USD.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.