Thái Lan cảnh báo nguy cơ Covid-19 gia tăng sau Tết Songkran

Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan vừa cảnh báo, do các hoạt động lễ hội và du lịch của người dân trong Tết cổ truyền Songkran, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này có nguy cơ tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ.
Người dân và du khách tham gia hoạt động té nước trong Tết Songkran ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: TUẤN ANH)
Người dân và du khách tham gia hoạt động té nước trong Tết Songkran ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: TUẤN ANH)

Cục trưởng DDC Thares Krasanairawiwong ngày 16/4 nhận định, số ca nhiễm Covid-19 mới sau dịp Tết Songkran có thể sẽ cao hơn so với kỳ nghỉ lễ Năm mới do hiện nay Chính phủ đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch. Do đó, người dân không bị buộc phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 trước khi tham gia các hoạt động lễ hội và số người đeo khẩu trang y tế ngoài trời cũng ít hơn.

Theo ông Thares, từ ngày 9 đến 15/4, tuần lễ thứ 15 của năm 2023, tại Thái Lan đã có thêm 435 ca nhiễm Covid-19 mới phải nhập viện điều trị, tương đương 62 ca mỗi ngày. Con số này cao gấp 2,5 lần so với tuần trước đó. Trong số các ca bệnh này, có 30 ca bị sưng phổi và 19 ca phải sử dụng thiết bị hô hấp nhân tạo, tăng lần lượt 58% và 36% so với một tuần trước.

Cũng trong thời gian này, tại Thái Lan đã có hai ca tử vong do Covid-19. Hai nạn nhân đều thuộc nhóm những người đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 cuối cùng hồi ba tháng trước đây. Bởi vậy, ông Thares kêu gọi những người trong các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là những người già và những người có bệnh nền cần tiêm thêm mũi vaccine tăng cường tại các cơ sở y tế ở gần nhà họ càng sớm càng tốt. Bắt đầu từ tháng tới, Bộ này sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm vaccine Covid-19 nhắc lại, tương tự như các mũi tiêm phòng cúm mùa.

Trong khi đó, Tiến sĩ Sopon Iamsirithavorn, Phó Cục trưởng DDC cho biết, phần lớn các bệnh nhân phải nhập viện điều trị trong thời gian này đều không gặp các triệu chứng nặng bởi tất cả đều có khả năng miễn dịch ở mức độ nào đó nhờ đã tiêm vaccine từ trước.

Ông cũng kêu gọi người dân nên tự theo dõi sức khỏe của mình trong vòng ít nhất bảy ngày sau kỳ nghỉ lễ Songkran và tránh tiếp xúc với những người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

Ông Sompon cho biết hiện biến chủng virus Covid-19 XBB.1.16 đang lây lan mạnh mẽ tại 22 quốc gia trên toàn cầu, với số ca bệnh cao nhất là ở Ấn Độ. Theo Sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu về cúm (GISAID), tính đến ngày 13/4, trên toàn thế giới đã có gần 3.000 ca nhiễm Covid-19 từ biến chủng virus này, trong đó có 6 ca tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.