Thái Lan hạ cấp cảnh báo về Covid-19, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế

Từ hôm nay (1/10), Thái Lan đã chính thức bước vào giai đoạn hậu Covid-19 với việc Chính phủ Thái Lan hạ cấp dịch Covid-19 thành một bệnh truyền nhiễm cần giám sát, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc và bãi bỏ gần hết các biện pháp hạn chế để phòng ngừa dịch.
Thái Lan đóng cửa Trung tâm tiêm chủng Bang Sue ở thủ đô Bangkok, nơi đã tiêm hơn 6,5 triệu liều vaccine, từ ngày 30/9.
Thái Lan đóng cửa Trung tâm tiêm chủng Bang Sue ở thủ đô Bangkok, nơi đã tiêm hơn 6,5 triệu liều vaccine, từ ngày 30/9.

Theo thông báo của Bộ Y tế Thái Lan, được công bố trên Công báo Hoàng gia, căn cứ Luật phòng, chống dịch truyền nhiễm và tình hình dịch Covid-19, kể từ ngày 1/10/2022, Thái Lan chính thức hạ cấp cảnh cáo Covid-19 từ một dịch truyền nhiễm nguy hiểm xuống thành bệnh truyền nhiễm cần giám sát. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, quy định này sẽ được áp dụng cho tới tháng 9/2023.

Theo ông Anutin, quyết định của Bộ Y tế được đưa ra căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu đã dịu đi đáng kể dựa vào số ca nhiễm và tử vong đều giảm và tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cao trong dân chúng. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao trong dân chúng cũng góp phần cải thiện tình hình.

Cũng từ ngày 1/10, tình trạng khẩn cấp về y tế, được áp đặt trên toàn Thái Lan từ ngày 24/3/2020, đã được dỡ bỏ. Đồng thời với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc, Thái Lan cũng đã chính thức giải tán Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 (CCSA). Trong thời gian tới, tất cả các vấn đề liên quan tới Covid-19 sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Y tế Thái Lan.

Với việc Covid-19 hạ cấp trở thành bệnh truyền nhiễm cần giám sát, Thái Lan đã điều chỉnh các biện pháp liên quan đối với du khách, người dân và người nhiễm Covid-19. Từ nay trở đi, du khách khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ không còn cần phải trình kết quả xét nghiệm Covid-19 hay chứng nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 nữa. Còn những người bị nhiễm Covid-19 dạng nhẹ hoặc không có triệu chứng sẽ không bị cách ly nhưng được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay và xét nghiệm thường xuyên trong vòng 5 ngày.

Việc bắt buộc đeo khẩu trang hiện cũng chỉ còn được áp dụng tại một số nơi có không gian kín như trung tâm thương mại hay phương tiện vận tải công cộng.

Tiến sĩ Sophon Iamsirithaworn, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh ngày 30/9 cho biết, số ca nhiễm, ca bệnh nặng và tử vong liên quan tới Covid-19 trong những tháng qua đã giảm mạnh, cho thấy Covid-19 ở Thái Lan đã đi tới giai đoạn cuối của đại dịch.

Số bệnh nhân có triệu chứng viêm phổi đã giảm xuống chỉ còn 480 ca so với 650 ca hồi tuần trước, số bệnh nhân phải sử dụng máy thở giảm từ 331 xuống chỉ còn 263 ca. Còn số ca tử vong đã hạ xuống dưới 10 ca mỗi ngày.

Theo Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek, mặc dù Covid-19 đã hạ cấp thành bệnh truyền nhiễm cần giám sát, nhà chức trách vẫn sẽ giám sát chặt chẽ sự lây lan của virus và đề nghị người dân tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng. Chính phủ Thái Lan cũng đề nghị người dân nên tiếp tục thực hiện giãn cách và đeo khẩu trang ở nơi đông người để tránh lây nhiễm.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.