Tết sẻ chia của cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Tối 13/1, tại thủ đô Vientiane, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức Tết cộng đồng người Việt Nam tại Lào với chủ đề “Xuân quê hương - san sẻ yêu thương”.
Ban Tổ chức trao quà cho kiều bào có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Hải Tiến)
Ban Tổ chức trao quà cho kiều bào có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Hải Tiến)

Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ông Phan Minh Chiến, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Lào gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và trên cả nước Lào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ông Phan Minh Chiến gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Lào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Ông Phan Minh Chiến gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Lào những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thông tin với bà con về những thành tựu mà Việt Nam và Lào đạt được trong năm qua, ông Phan Minh Chiến khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn.

Đánh giá cao cao những tình cảm và tấm lòng của bà con kiều bào đối với quê hương đất nước trong năm qua, ông Phan Minh Chiến đề nghị bà con kiều bào tiếp tục chung tay, góp sức, cùng đồng bào trong nước xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp trí tuệ, chất xám để góp phần đưa đất nước ta ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Ông Phan Minh Chiến cũng bày tỏ mong muốn bà con thấm nhuần tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, ổn định cuộc sống tại chỗ, hòa nhập, trở thành công dân tốt và đóng góp cho nước sở tại nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, ngày càng vững mạnh; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane Lê Văn Mùi cho biết, trong hơn hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt tại Lào đã luôn đoàn kết, sẻ chia, vượt qua vô vàn khó khăn, từng bước thích nghi với cuộc sống bình thường mới. Tại sự kiện, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn kíp Lào, cho các kiều bào có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc do cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào thể hiện. (Ảnh: Hải Tiến)

Chương trình nghệ thuật đặc sắc do cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào thể hiện. (Ảnh: Hải Tiến)

Trong bầu không khí ấm áp, vui tươi của một mùa xuân mới, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cùng quây quần thưởng thức những món ăn truyền thống và cùng chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng.

* Nhân dịp đón Xuân mới Quý Mão 2023, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức chương trình “Tết Cộng đồng 2023”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào gồm: Champasak; Attapeu; Salavan; Sekong; đại diện Hội người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào; cùng sự tham dự của hơn 500 bà con kiều bào đang sinh sống làm ăn tại 4 tỉnh Nam Lào và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan).

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung cho biết, sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, chương trình Tết Cộng đồng năm nay được tổ chức quy mô, trang trọng, ấm cúng, quy tụ đông đảo bà con, kiều bào tham dự.

Gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào cũng chúc cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại các tỉnh Nam Lào gặt hái được nhiều thành công; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại sự kiện, các đại biểu, khách mời đã thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc Việt Nam và chương trình nghệ thuật đặc sắc do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam trên địa bàn thể hiện.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.