Cộng đồng người Việt Nam vùng tây bắc Campuchia đón Xuân Quý Mão

Tối 10/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang (phụ trách khu vực 7 tỉnh tây bắc Campuchia) tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2023. Chương trình có sự tham dự của hơn 300 khách mời là đại diện cho bà con cộng đồng và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Tại sự kiện, thay mặt Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn gửi tới toàn thể bà con và khách mời lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong không khí tưng bừng đón Xuân Quý Mão, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn vui mừng thông báo với bà con những thành tựu nổi bật của nước nhà trong năm 2022: Năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, cùng với tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng tại quê nhà Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế nước ta tăng trưởng 8,02%, tình hình chính trị, an ninh xã hội ổn định, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn phát biểu tại liên hoan. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn phát biểu tại liên hoan. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Về tình hình nước bạn Campuchia trong năm 2022 vừa qua, theo Tổng Lãnh sự, Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đứng đầu đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường lần thứ 5; nền kinh tế tăng trưởng khoảng 5,5%, tình hình trật tự, an ninh xã hội được bảo đảm.

Năm 2022 cũng là năm được lãnh đạo hai nước chọn là năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam để kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với nhiều hoạt động quan trọng mang ý nghĩa thiết thực được tổ chức.

Về tình hình cộng đồng bà con người gốc Việt trong năm 2022, hoạt động của các chi nhánh Hội Khmer-Việt Nam được tổ chức tốt, bà con có tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, ổn định và từng bước cải thiện đời sống.

“Các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại địa bàn, đặc biệt là các chi nhánh Công ty Metfone Battambang, Siem Reap, Pursat, đã đồng hành với Tổng Lãnh sự quán trong việc hỗ trợ cộng đồng. Tôi rất vui mừng vì điều này và mong rằng trong năm 2023, chúng ta cùng nhau tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để cuộc sống của bà con ngày càng được cải thiện”, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn khẳng định.

Tiết mục múa Chào Xuân 2023 của học sinh là con em người gốc Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tiết mục múa Chào Xuân 2023 của học sinh là con em người gốc Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nhìn lại 1 năm đã qua, cùng hướng về năm mới với nhiều ước vọng tốt đẹp, đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam khu vực tây bắc Campuchia mong bà con chấp hành tốt hơn nữa pháp luật của chính quyền địa sở tại; cố gắng vươn lên, tích cực chuyển đổi nghề nghiệp, quan tâm chăm lo cho thế hệ con em mình; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Nhân Dân tại liên hoan Tết cộng đồng, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Siem Reap Hoàng Xuân Khoa cho biết, thay mặt bà con ở xa quê hương, hôm nay ông dẫn đoàn gồm 25 thành viên đến dự và tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Ông Hoàng Xuân Khoa bày tỏ niềm vui của bà con cộng đồng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. (Ảnh: Sơn Xinh)

Ông Hoàng Xuân Khoa bày tỏ niềm vui của bà con cộng đồng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. (Ảnh: Sơn Xinh)

“Tết năm nay, bà con phấn khởi vì nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 đã được khôi phục và phát triển mạnh mẽ, mang lại niềm vui và cải thiện đời sống cho nhân dân. Bà con kiều bào gốc Việt ở Siem Reap đón Xuân Quý Mão với tấm lòng hướng về quê hương, Tổ quốc”, ông Khoa xúc động cho biết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 10/1, Tổng Lãnh sự quán, với sự ủng hộ của Công ty Metfone chi nhánh các tỉnh Battambang, Pursat và Siem Reap, đã trao 672 suất quà Tết tổng trị giá hơn 10.000 USD cho bà con người gốc Việt trên địa bàn 7 tỉnh, gồm 3 tỉnh trên và các tỉnh Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pailin và Preah Vihear.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.