Tết ấm áp với người bệnh tại bệnh viện

Bệnh viện Bạch Mai duy trì đội ngũ hơn 600 y bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên y tế ứng trực trong 7 ngày nghỉ Tết, chăm sóc cho gần 1.000 bệnh nhân nội trú nằm xuyên Tết. 
Chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về quê ăn Tết.
Chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về quê ăn Tết.

Ứng trực 24/24 khám, cấp cứu

Để có những ngày Tết dân tộc thật ý nghĩa, ấm áp và sum vầy cho gần 1.000 bệnh nhân phải ở lại điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và đội ngũ hơn 600 y bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên y tế phải ứng trực trong 7 ngày nghỉ Tết, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn, nhân ái theo tinh thần đạo lý của người Việt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, đến thời điểm này, bệnh viện xây dựng nhiều phương án, kể cả tình huống cấp cứu hàng loạt. Mỗi ngày vẫn có hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế làm việc, sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết.

Để cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, bệnh viện phải huy động hơn 600 nhân lực chất lượng cao từ các y bác sĩ, điều dưỡng đến các cán bộ nhân viên y tế ứng trực thường xuyên trong các ngày Tết.

Trung tâm Cấp cứu A9 trực 24/24 xuyên Tết.

Trung tâm Cấp cứu A9 trực 24/24 xuyên Tết.

Với nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của mạng lưới y tế, trong các ngày nghỉ Tết Giáp Thìn luôn sẵn sàng ứng trực cấp cứu - điều trị các trường hợp bệnh nhân nặng, không may gặp phải những sự cố nghiêm trọng về sức khỏe cần phải cấp cứu, chẩn đoán, điều trị kịp thời.

"Các Trung tâm ở vị trí xung kích như A9, Đột quỵ, Chống độc, Hồi sức tích cực, Tim mạch ... luôn trong tâm thế tiếp nhận cấp cứu những trường hợp nguy hiểm đe dọa tính mạng người bệnh. Khoa Khám bệnh phối hợp với Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu phân công nhân viên y tế trực khám chữa bệnh ngoại trú trong suốt thời gian nghỉ", Phó Giáo sư Cơ cho hay.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Bạch Mai sẽ trực Tết theo 4 cấp, từ lãnh đạo bệnh viện; lãnh đạo các khoa phòng, viện trong bệnh viện; bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp thực hiện chuyên môn và thường trú về chuyên môn.

Bệnh viện cũng đã tiến hành rà soát các điều kiện về nhân lực và vật lực, bảo đảm luôn sẵn sàng thu dung, điều trị trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt.

Khoa Thận nhân tạo bảo đảm duy trì việc chạy thận nhân tạo chu kỳ theo lịch cho người bệnh đúng thời gian quy định.

Chăm lo đời sống cho hàng nghìn người bệnh

Theo Phó Giáo sư Đào Xuân Cơ, tại 40 các đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai có các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị, con số trung bình lên tới gần 1.000 người/ngày, nhiều bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa. Công tác chăm lo Tết cho người bệnh và nhân viên y tế cũng được đặt lên hàng đầu, làm sao các bữa ăn vừa ngon miệng, mang không khí Tết, vừa đủ chất, hợp dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bệnh viện đã huy động được hơn 500 triệu đồng từ các nguồn kinh phí của các nhà hảo tâm tài trợ thông qua phiên “Chợ tết yêu thương” và nguồn kêu gọi của Phòng Công tác xã hội để đảm bảo các bữa ăn chính miễn phí trong 3 ngày Tết cho người bệnh và nhân viên y tế với thực đơn khoa học, hợp lý.

Lãnh đạo bệnh viện tặng quà cho người bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện tặng quà cho người bệnh.

Từ 3 năm nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và Công đoàn Bệnh viện, Phòng Công tác xã hội đã triển khai “Gian hàng tết 0 đồng” mang ý nghĩa thấm đượm tình đời, tình người ấm áp sẻ chia và kết nối thương yêu mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tết Giáp Thìn 2024, “Gian hàng Tết 0 đồng” sẽ phát tặng hàng ngàn các suất quà thiết thực cho bệnh nhân và người nhà trong những ngày nghỉ Tết

Trong những ngày áp Tết, hàng nghìn bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách từ các đơn vị, khoa, phòng, trung tâm, viện thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện.

Trong hành trang về quê ăn Tết, sum họp với gia đình của các bệnh nhân có niềm vui khỏi bệnh, có tình yêu thương được đong đầy trong những ngày nằm viện nhận được sự thăm khám, điều trị và chăm sóc tận tình của đội ngũ thầy thuốc tài giỏi, giàu y đức, có những món quà Tết và những phong bao lì xì đượm tình nhân ái của cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện rộng khắp trong bệnh viện. Trong phiên Chợ Tết yêu thương, hơn 500 suất quà đã được trao tặng cho người bệnh tại quầy hàng 0 đồng do công đoàn bệnh viện làm đầu mối.

Thông qua sự kêu gọi của phòng Công tác xã hội, đã có hơn 1.400 bệnh nhân được trao quà tặng và tiền của nhiều nhà hảo tâm tổ chức, nhóm và cá nhân thiện nguyện với trị giá hơn một tỷ đồng.

Bệnh viện chăm lo cho người bệnh trong dịp Tết nguyên đán.

Bệnh viện chăm lo cho người bệnh trong dịp Tết nguyên đán.

Trong năm 2023, thông qua sự kết nối của Phòng Công tác xã hội, Đoàn Thanh niên với các nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân, có tới hàng trăm chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về nhà. Tết này, Đoàn Thanh niên bệnh viện kết hợp với phòng Công tác xã hội tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn được xuất viện về nhà ăn tết trong các ngày 27 và 28 tết, với sự tài trợ một số đơn vị thiện nguyện.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.