Teleheath đem lại hiệu quả cao trong “cuộc chiến” chống ung thư

Triển khai đề án khám, chữa bệnh từ xa (telehealth ), thời gian qua, các chuyên gia của Bệnh viện K đã tham gia hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị hàng trăm ca bệnh tại tuyến dưới; trong đó có những ca bệnh được kết nối hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị bởi chuyên gia hàng đầu của thế giới.
Các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp thực hiện ca mổ bắt con cho người mẹ ung thư mang thai 31 tuần.
Các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp thực hiện ca mổ bắt con cho người mẹ ung thư mang thai 31 tuần.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện K đã chia sẻ quá trình triển khai cũng như kết quả thực hiện khám, chữa bệnh từ xa của bệnh viện tuyến đầu về ung bướu.

Phóng viên: Ông hãycho biết cụ thể các bước triển khai thực hiện khám, chữa bệnh từ xa chuyên ngành ung bướu của Bệnh viện K như thế nào?

PGS.TS Phạm Văn Bình: Từ cuối tháng 8/2020, Bệnh viện K triển khai đưa vào hoạt động hệ thống khám, chữa bệnh từ xa - telehealth. Tại thời điểm đó, đây là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ điều trị kịp thời người bệnh ung thư trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ngoài ra, triển khai telehealth cũng giúp giảm quá tải bệnh viện tuyến trên; góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả khám, chữa bệnh của các bệnh viện tuyến dưới và đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa ung bướu tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật, Bệnh viện K đã tích cực hỗ trợ phát triển chuyên ngành ung bướu và nỗ lực để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho tuyến dưới thông qua hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa, đào tạo chuyên môn cho tuyến dưới.

PGS.TS Phạm Văn Bình.

PGS.TS Phạm Văn Bình.

Một điểm nhấn trong thực hiện khám, chữa bệnh từ xa tại Bệnh viện K là chúng tôi đã kết nối hệ thống telehealth với chuyên gia nước ngoài. Thời gian qua, nhiều chuyên gia hàng đầu về ung thư của Trung tâm ung thư Curie ở Paris (Pháp), các bệnh viện chuyên khoa ung thư khác của Pháp; Trung tâm ung thư ở Tokyo (Nhật Bản), ở Mỹ… tham gia hội chẩn trực tuyến với bác sĩ và ca bệnh ở cơ sở điều trị tuyến dưới trong hệ thống khám, chữa bệnh từ xa của Bệnh viện K.

Như vậy, rõ ràng bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng những phác đồ điều trị ở những nơi có nền y học phát triển.

Đến nay, Bệnh viện đã thực hiện kết nối hội chẩn từ xa hàng trăm trường hợp bệnh nhân, trong đó có những ca mà đồng nghiệp tuyến dưới gặp nhiều khó khăn trong chẩn đoán xác định ung thư giai đoạn nào nhưng nhờ telehealth giúp bác sĩ tuyến trên trao đổi về hình ảnh giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh cũng như tâm tư nguyện vọng của bệnh nhân và khả năng điều trị của bệnh viện tuyến dưới.

Đối với nhiều ca bệnh phức tạp, Ban giám đốc Bệnh K và các chuyên gia đầu ngành cùng lãnh đạo Bệnh viện và y bác sĩ tuyến dưới cùng trực tiếp hội chẩn để thống nhất đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Phóng viên: Hiệu quả của khám, chữa bệnh từ xa đem lại là rất rõ ràng. Ông có thể chia sẻ hiệu quả đối với một ca bệnh cụ thể?

PGS. TS Phạm Văn Bình: Trong giá trị mang lại của telehealth, chúng tôi xin chia sẻ thực tế của một bệnh nhân hết sức đặc biệt, đó là trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19, chúng tôi có tiếp nhận ca bệnh ung thư cổ tử cung đang mang thai 28 tuần. Với mong muốn mang lại điều tốt nhất cho người mẹ ung thư này, các chuyên gia của Bệnh viện K đã quyết định hội chẩn trực tuyến qua telehealth với giáo sư hàng đầu về ung thư sản phụ khoa tại Paris và các chuyên gia sản khoa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để cùng trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, qua đó đã tìm ra một phác đồ điều trị tối ưu cho người bệnh.

Một buổi khám, chữa bệnh từ xa thường kỳ giữa Bệnh viện K với các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu trên cả nước.
Một buổi khám, chữa bệnh từ xa thường kỳ giữa Bệnh viện K với các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu trên cả nước.

Chúng tôi đã hỗ trợ điều trị cho người bệnh thêm 8 tuần trong bệnh viện với cách chăm sóc đầy đủ như nâng cao thể trạng, truyền máu, để đạt 2 mục tiêu là giữ thai nhi đến tầm tuổi có thể phẫu thuật được và xây dựng kế hoạch khi phẫu thuật “bắt con” thì tiến hành phẫu thuật điều trị ung thư cho người mẹ…

Và chúng tôi đã làm được điều đó với kết quả đạt được hết sức vui mừng đó là cháu bé chào đời, phát triển khỏe mạnh; người mẹ được điều trị ung thư một cách triệt để sau đó được áp dụng các phương pháp điều trị bổ trợ, sức khỏe của mẹ tiến triển tốt.

Đây là một thí dụ điển hình là thành quả rất ngọt ngào của việc triển khai khám, chữa bệnh từ xa tại Bệnh viện K với các giáo sư đầu ngành ung thư sản phụ khoa của Trung tâm ung thư tại Pari.

Phóng viên: Hiện nay, hoạt động tại các bệnh viện đã dần trở lại bình thường, không phải thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch. Vậy theo ông các bệnh viện cần làm gì để phát huy hiệu quả của khám, chữa bệnh từ xa?

PGS.TS Phạm Văn Bình: Có thể nói, việc triển khai khám, chữa bệnh từ xa chuyên ngành ung thư nói riêng và toàn ngành y tế nói chung, như tôi đã nói ở trên là có rất nhiều hiệu quả, điều này không chỉ trong giai đoạn phòng, chống dịch mà ngay cả hiện nay vẫn phát huy giá trị về chẩn đoán, trao đổi và chia sẻ thông tin trong điều trị cho người bệnh ở tuyến dưới cũng như đào tạo, bổ sung kiến thức cho chính các y bác sĩ tại đó.

Việc này làm càng sát sao, càng thường quy sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên. Lúc đó, tuyến trên tập trung điều trị các ca bệnh khó, chuyên môn sâu còn các trung tâm ung bướu tuyến dưới hoàn toàn điều trị các trường hợp còn lại.

Bệnh viện K đã triển khai kết nối hệ thống khám, chữa bệnh từ xa với 64 điểm cầu, là các bệnh viện, trung tâm ung bướu trên cả nước. Trong suốt 2 năm qua, mối liên hệ này hết sức chặt chẽ, điều này không chỉ thể hiện trong giai đoạn dịch căng thẳng mà hiện nay việc giao ban chuyên môn, hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa với tuyến dưới vẫn được duy trì.

Chúng tôi triển khai duy trì khám, chữa bệnh từ xa thông qua chương trình “tâm điểm ung thư” vào chiều các ngày thứ 6 hằng tuần với các chủ đề mà qua tổng hợp tuyến dưới và người dân cùng quan tâm như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày, đại trực tràng, ung thư máu hoặc các ung thư phần mềm khác.

Một vấn đề nữa là công tác đào, các bác sĩ tuyến dưới cũng thường xuyên được cập nhật các thông tin của Viện nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ, Trung tâm Ưng thư Châu Âu mà không cần phải lên tuyến trên để học hỏi vì những kiến thức mới này hoàn toàn được bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện K chuyển tải qua hệ thống khám, chữa bệnh từ xa qua các buổi tập huấn, đào tạo chuyên môn.

Để khám, chữa bệnh từ xa thêm phát huy hiệu quả, theo tôi, có 3 yếu tố cần được nhấn mạnh.

Thứ nhất, bản thân đơn vị y tế tuyến trên - tuyến cuối cũng như các bác sĩ, chuyên gia tại đây phải thường xuyên cập nhật các kiến thức mới nhất về khám, chẩn đoán, điều trị bệnh để không chỉ làm giàu thêm về kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn cho mình mà còn là để tiệm cận nhanh chóng với nền y tế tiên tiến trên thế giới.

Thứ hai, khám, chữa bệnh từ xa không chỉ đơn thuần là hội chẩn ca bệnh, mà một vấn đề không kém phần quan trọng là đào tạo, do đó, chúng ta phải giữ liên lạc liên tục và trao đổi thường xuyên với các chuyên gia nước ngoài cũng như tuyến dưới nhằm tạo nên sự gắn kết liên tục giữa các tuyến y tế trong hệ thống mạng lưới ung thư.

Thứ ba, yếu tố hạ tầng rất quan trọng, để khám, chữa bệnh từ xa thực sự phát huy ý nghĩa, tại các cơ sở y tế cần được đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ về hạ tầng, nền công nghệ, đường truyền… để bảo đảm kết nối thông tin được xuyên suốt, thuận lợi cho khám, hội chẩn từ xa.

Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.