Tây Ninh ký kết thỏa thuận giao thương biên mậu với ba tỉnh của Campuchia

Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giữa Tây Ninh với tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia).

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh Svayrieng, Prayveng, TboungKhmum chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận giao thương biên mậu.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh Svayrieng, Prayveng, TboungKhmum chứng kiến lễ ký kết biên bản thỏa thuận giao thương biên mậu.

Nội dung chính của hội nghị là thông qua dự thảo các biên bản thỏa thuận và ký kết thỏa thuận tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới giữa Tây Ninh với tỉnh Svayrieng, Prayveng và TboungKhmum.

Đến dự có Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

z7183444908695-f49779cd8df148b3620983657ed03f99.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Về phía Campuchia có ông Sbong Sarat, Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia tỉnh Prey Veng, kiêm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng; ông Men Vibol Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia tỉnh Svay Rieng, kiêm Chủ tịch Hội đồng tỉnh Svay Rieng; ông Pen Kosal Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia tỉnh Tboung Khmum, kiêm Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Tboung Khmum cùng Đoàn đại biểu dự hội nghị.

z7183447524199-6fbc2d4870d966bcab010715cebcd459.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết gửi lời chúc mừng tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Campuchia, với kim ngạch xuất khẩu tăng 14,8%, đồng thời ôn lại quá trình gặt hái được nhiều thành công của hai nước, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tăng cường hợp tác phát triển kinh tế-thương mại biên mậu; duy trì tốt việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết thông tin việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; đây là một dấu mốc lịch sử trọng đại, là đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ tỉnh cùng với cả nước thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, hợp nhất tỉnh.

z7183442011748-f4776db96dc77500ab8afa8e1a454961.jpg
Lãnh đạo và đại biểu của 3 tỉnh Svayrieng, Prayveng và TboungKhmum dự hội nghị.

Đại hội cũng đã xác định mục tiêu, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia thông qua 4 cửa khẩu quốc tế và 3 cửa khẩu chính nằm trên 19 xã biên giới, mở ra không gian phát triển biên mậu dọc đường biên giới dài khoảng 369km tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia (Svay Rieng, Tboung Khmum, Prey Veng) cùng với Tây Ninh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Tây Ninh đang tập trung huy động, đầu tư hiệu quả nhất các dự án trọng điểm như: Đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài-Xuyên Á; Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Gò Dầu-Xa Mát; đường Tân An- Bình Hiệp kết nối với Campuchia; Đường Vành đai 4; Cửa khẩu Mỹ Quý Tây; Trục động lực Bình Chánh-Vành đai 4… Đặc biệt, đầu tháng 12 năm 2025, sẽ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam để kết nối giao thương hai nước.

z7183440814876-9cf384d5ac26ca34d3278115ace87cbd.jpg
Lãnh đạo Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Tây Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa từ các tỉnh bạn trên các phương diện phối hợp phát triển kinh tế biên giới gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, logistics, cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong chuyển đổi số và cải cách hành chính; đặc biệt là tăng cường đối ngoại nhân dân, củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa các tỉnh biên giới.

Tây Ninh tin rằng với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác chặt chẽ sẽ góp phần phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đạt được mức tăng trưởng cao hơn.

z7183567058490-af2e47649ca1d01a22bc82b304dbfc31.jpg
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh với tỉnh Svayrieng, Prayveng và TboungKhmum bắt tay hợp tác kinh tế biên mậu.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh đã ký kết biên bản thỏa thuận tạo thuận lợi việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới với Ban Hành chính tỉnh Svayrieng, Prayveng và TboungKhmum.

Đây là minh chứng cho việc hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong các hoạt động ở khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu của mỗi tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.