Cao Bằng hợp tác du lịch xuyên biên giới

Thời gian qua, các hoạt động giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Thác Bản Giốc-Đức Thiên như một “viên ngọc xanh” nổi bật giữa núi rừng. (Ảnh MINH TUẤN)
Thác Bản Giốc-Đức Thiên như một “viên ngọc xanh” nổi bật giữa núi rừng. (Ảnh MINH TUẤN)

Trong đó, hợp tác phát triển du lịch là lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa hai địa phương hai nước. Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên được đánh giá là mô hình kiểu mẫu cho mô hình du lịch xanh, du lịch xuyên biên giới giữa hai nước; tuyến du lịch “Núi sông liền một dải” giữa thành phố Bách Sắc (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) và thành phố Cao Bằng (cũ); tuyến du lịch thành phố Tịnh Tây (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây)-Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng cũng đã mở toang cánh cửa thu hút du khách giữa hai bên.

Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên

Từ tháng 9/2023, một sản phẩm du lịch mới đã hình thành trên tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc, Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên. Khu cảnh quan được hình thành với điểm nhấn chính là thác Bản Giốc-Đức Thiên, một trong những thác nước đẹp nhất thế giới và nhiều công trình, dịch vụ phụ trợ phục vụ du khách. Du khách qua lại Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên sử dụng hộ chiếu (không cần visa), giấy thông hành, đi về trong ngày.

Đồng chí Lê Quang Tuyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý thác Bản Giốc chia sẻ, từ khi đi vào vận hành đến nay, đã có 34.632 lượt du khách xuất cảnh, nhập cảnh, qua lại tham quan khu cảnh quan giữa hai nước, trong đó, có 27.279 lượt khách Trung Quốc đã xuất cảnh sang Việt Nam tham quan, trải nghiệm. Du khách Trung Quốc sang Việt Nam ấn tượng với cảnh quan đẹp, bản sắc không gian văn hóa đồng bào dân tộc Tày, Nùng, nghệ thuật hát then, đàn tính, người dân thân thiện, mến khách... Hiện, phía Cao Bằng có hai công ty lữ hành quốc tế, với 10 hướng dẫn viên du lịch thông thạo tiếng Trung Quốc sẵn sàng đảm nhiệm việc phục vụ, hướng dẫn du khách tham quan; bên phía Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng có công ty du lịch năng lực, uy tín, với đội ngũ hướng dẫn viên thông thạo tiếng Việt Nam hướng dẫn, phục vụ du khách.

Du khách đến với Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên có thể thả “hồn” trong không gian lãng mạn, thơ mộng, nhưng cũng rất hùng vĩ của thác Bản Giốc-Đức Thiên. Trong khu cảnh quan, bên phía Trung Quốc đã hình thành hệ thống cửa hàng, nhà hàng và nhiều công trình điểm nhấn khá hoàn chỉnh, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Bên phía Việt Nam, cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hóa, và Khu resort Sài Gòn-Bản Giốc... là những yếu tố níu chân, thu hút du khách. Chị Triệu Ánh Hồng, du khách Việt Nam chia sẻ, xuất cảnh tham quan khu cảnh quan bên phía Trung Quốc, chị đã được trải nghiệm các dịch vụ khá đa dạng, phong phú và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn, hùng vĩ của thác Bản Giốc-Đức Thiên từ góc nhìn mới. Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên là điểm đến đáng để trải nghiệm, khám phá. Du khách Vương Thái Chân, đến từ Trung Quốc chia sẻ, ngắm nhìn thác Bản Giốc-Đức Thiên từ phía Việt Nam, anh có cảm tưởng được ngắm dải lụa trắng nhẹ nhàng, bồng bềnh từ trên trời, vắt xuống dòng sông Quây Sơn; những bọt nước tung trắng xóa cũng “vẽ” nên khu cảnh hùng vĩ, ấn tượng; bản sắc văn hóa và ẩm thực Việt Nam cũng có nhiều điểm hấp dẫn, thú vị đáng để trải nghiệm, khám phá.

Tuyến du lịch “núi sông liền một dải”

Từ năm 2013, trên cơ sở hội đàm, ký kết biên bản hợp tác giữa hai bên, tuyến du lịch qua lại giữa thành phố Tịnh Tây và Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đã đi vào hoạt động, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách qua lại, trải nghiệm, khám phá các sản phẩm, dịch vụ du lịch giữa hai nước. Tháng 5/2025, tại thành phố Cao Bằng (cũ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Cục Văn hóa, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc đã ký bản ghi nhớ hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai bên. Tuyến du lịch này mang tên “Núi sông liền một dải”. Phạm vi tham quan ban đầu (đã thực hiện từ năm 2013) là huyện Trùng Khánh (cũ), tỉnh Cao Bằng và thành phố Tịnh Tây, sẽ được mở rộng đến thành phố Cao Bằng (cũ) và thành phố Bách Sắc. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất thúc đẩy tuyến du lịch hai ngày một đêm qua lại giữa huyện Nà Po (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) và thành phố Cao Bằng (cũ).

Trong tuyến du lịch “Núi sông liền một dải”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Cục Văn hóa, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc cũng thúc đẩy triển khai, thực hiện cơ chế hợp tác giữa Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (Việt Nam) và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạc Nghiệp- Phượng Sơn, Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Đồng thời, hai bên cũng hợp tác nghiên cứu, xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm kết nối hai công viên địa chất toàn cầu UNESCO, mở ra cơ hội mới kích cầu, thúc đẩy, phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng chia sẻ, sáu tháng đầu năm 2025, du lịch địa phương tiếp tục khởi sắc, đạt mức tăng trưởng khá, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã đón 1,43 triệu lượt khách, bằng 57% kế hoạch; doanh thu du lịch ước đạt 1.453 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiềm năng và dư địa tăng trưởng của ngành du lịch Cao Bằng còn khá lớn; trong đó, có tiềm năng về thị trường du khách Trung Quốc. Đây là thị trường du lịch có lượng du khách lớn, có khả năng tài chính, tiềm năng chi tiêu mua sắm lớn. Do đó, tăng cường hợp tác, phát triển du lịch với địa phương Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây là một trong những trọng tâm thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách quốc tế của Cao Bằng.

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chia sẻ, việc đưa Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên đi vào vận hành chính thức và các tuyến du lịch giữa hai địa phương ngày càng thu hút đông đảo du khách qua lại, đã tăng cường thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân địa phương hai bên biên giới và nhân dân hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển và đi vào chiều sâu. Thời gian tới, Cao Bằng sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác toàn diện, trên nhiều lĩnh vực với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; trong đó, hợp tác cùng thúc đẩy phát triển du lịch là một trong những nội dung, lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Được biết, tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã triển khai kế hoạch xây dựng tượng đài hữu nghị giữa hai bên trong Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên. Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm nhấn mới trong Khu cảnh quan Bản Giốc-Đức Thiên, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường giao lưu, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, cùng phát triển giữa hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".