Tây Ninh cần phát huy kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng tái tạo

Trong hai ngày 8 và 9/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, làm việc và tặng quà tại tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương)
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương)

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp đoàn.

Đến thăm, tặng quà tại huyện Dương Minh Châu, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, toàn huyện có 550 đối tượng chính sách, trong đó có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 4.100 đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2023, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện còn 247 hộ, chiếm 0,74% tổng số hộ dân. Những năm qua, công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, đúng đối tượng theo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại đây, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao biểu trưng 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Tây Ninh; trao tặng 70 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. (Ảnh: Giang Phương)

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. (Ảnh: Giang Phương)

Đến thăm Khu di tích Văn hóa quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự xúc động khi đoàn đến thăm Tây Ninh, nơi có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong những ngày tháng Tư lịch sử.

Tại Nhà Tưởng niệm Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền nam, Quyền Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hương linh các liệt sĩ, Đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng tu dưỡng, phấn đấu học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Tố Tuấn)

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Tố Tuấn)

Thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và ghi nhận những chiến công, thành tích của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, với địa bàn chiến lược, tiếp giáp với nước bạn Vương quốc Campuchia dài 240km, trong thời gian qua, lực lượng đã luôn nỗ lực cố gắng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và ngày càng phát triển.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hợi và thương binh Đinh Văn Lâm (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát. (Ảnh: Tố Tuấn)

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát. (Ảnh: Tố Tuấn)

Tại buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: Tây Ninh là vùng đất có vị trí quan trọng cả về phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, đây là cửa ngõ phía tây của vùng Đông Nam Bộ, không chỉ kết nối Việt Nam với Campuchia mà còn kết nối với các nước ASEAN. Trong kháng chiến, người dân Tây Ninh đã che chở, đùm bọc cán bộ, bộ đội; đã chịu đựng hy sinh, gian khổ, giúp Trung ương Đảng và Nhà nước lãnh đạo cách mạng tới ngày toàn thắng. Sau ngày hòa bình lập lại, các thế hệ cán bộ, quân và dân Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên, vượt qua những hy sinh, mất mát của thời kỳ kháng chiến, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng ghi nhận Tây Ninh có sự bứt phá trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, công nghiệp, từng bước chuyển dịch kinh tế địa phương. Tỉnh cũng đã dành sự quan tâm, nguồn lực thoả đáng cho công tác an sinh xã hội nói chung và tri ân, chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách. Đặc biệt, Tây Ninh là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thương binh Đinh Văn Lâm (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). (Ảnh: Tố Tuấn)

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thương binh Đinh Văn Lâm (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). (Ảnh: Tố Tuấn)

“Tây Ninh cần quan tâm thực hiện tốt cả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đối với lĩnh vực kinh tế, Tây Ninh cần tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị hoá; phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong vùng Đông Nam Bộ để tạo chuỗi sản xuất, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư. Đồng thời, Tây Ninh bám sát xu hướng chuyển đổi nền kinh tế chung của Việt Nam, đó là kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng tái tạo ngay từ bây giờ; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số để thực hiện quá trình chuyển đổi và bắt nhịp với xu thế phát triển”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác kiểm tra, tuyên truyền, tặng quà động viên ngư dân. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

Nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), từ ngày 29/8 đến 3/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam có chuyến kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam-Thái Lan-Malaysia-Indonesia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý". (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.