Tập trung toàn lực dập tắt hoàn toàn các đám cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Sáng 21/2, đoàn công tác do đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã đến kiểm tra và trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy rừng tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai).
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trực tiếp vào hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai).
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trực tiếp vào hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Tại đây đoàn công tác đã tổ chức đi thực địa, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo phân công các tổ chữa cháy tập trung lực lượng, khẩn trương khống chế, dập tắt được điểm cháy tại thôn Dền Thàng và động viên kịp thời tinh thần cho lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy.

Đến trưa 21/2, các điểm cháy của xã Tả Van đã được khống chế, kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Lực lượng chức năng tiếp tục tập trung để xử lý các đốm tàn, gốc cây còn cháy âm ỉ đề phòng lửa bùng phát trở lại. Thị xã tiếp tục chia thành các tổ, đội tiếp tục theo dõi nếu có trường hợp bùng phát trở lại tiến hành xử lý tại chỗ và thông tin cho các lực lượng khác để xử lý kịp thời.

Theo chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường, các lực lượng cần tập trung cao độ dồn sức quyết tâm dập tắt hoàn toàn các đám cháy trong ngày hôm nay; thực hiện các biện pháp chữa cháy đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng chữa cháy và bảo đảm công tác hậu cần; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, thống kê diện tích bị thiệt hại theo quy định.

Cùng với đó, chuẩn bị phương tiện, nhân lực, sẵn sàng bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Theo thống kê sơ bộ diện tích đám cháy khoảng 30ha (gồm 4ha rừng trồng thay thế; còn lại 26ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì).

Từ ngày 19-21/2, thị xã Sa Pa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Vườn Quốc gia Hoàng Liên, các sở, ngành khác và các cơ quan liên quan, các xã, phường và nhân dân địa bàn đã huy động hơn 2.000 lượt người tham gia chữa cháy tại xã Tả Van.

Tính đến chiều 21/2, thị xã đã nhận hỗ trợ của các đơn vị ủng hộ chữa cháy rừng tại các xã khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên gồm: 49 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như thịt lợn (315kg), rau (3 tấn), nước uống, mỳ tôm... Ngoài ra Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai hỗ trợ 500 hộp thịt hộp, 606 chai nước lọc, 500 chai nước khoáng mặn và 1 xe hoa quả với giá trị hơn 100 triệu đồng.

Các địa phương trong thị xã Sa Pa cũng tích cực ủng hộ lực lượng chữa cháy rừng, bao gồm: xã Liên Minh ủng hộ 80kg thịt lợn, phường Ô Quý Hồ ủng hộ 815kg rau, củ, quả; phường Hàm Rồng ủng hộ 900kg rau và 30kg thịt lợn, phường Phan Si Păng ủng hộ 47 kiện nước, 12 kiện mỳ tôm, 4 thùng lương khô, 6kg thịt lợn, hoa quả; Hội Doanh nhân cựu chiến binh thị xã ủng hộ 10 kiện nước, 2 thùng bánh kẹo, 10 thùng lương khô.

Một số tiểu thương kinh doanh tại chợ Sa Pa ủng hộ 153kg thịt lợn; 10 thùng nước lọc và 30 thùng mỳ tôm...

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.