Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống kỷ niệm 45 năm ra đời và phát triển

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (1978-2023).
Các đại biểu, khách mời xem phim tài liệu 45 năm Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống tại lễ kỷ niệm.
Các đại biểu, khách mời xem phim tài liệu 45 năm Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống tại lễ kỷ niệm.

Tới dự buổi lễ, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam… cùng hàng trăm đại biểu là các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh lão thành và nhiều tay máy trẻ đến từ các địa phương trên cả nước.

Qua 45 năm hình thành và phát triển, với hơn 400 số báo, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống đã và đang mang đến bạn đọc một lượng lớn thông tin, kiến thức về nhiếp ảnh và hoạt động sáng tác đồng thời lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo, Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống Hồ Sỹ Minh thay mặt nhiều thế hệ tổng biên tập, phó tổng biên tập điểm lại các dấu mốc lịch sử.

Theo đó, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, xuất bản số đầu tiên với tên gọi “Tạp chí Nhiếp ảnh” theo Giấy phép xuất bản báo chí số 03-VP9 do Phủ Thủ tướng cấp ngày 2/1/1978.

Với đặc thù của một tờ báo ảnh chuyên ngành nghệ thuật, cho nên các thế hệ lãnh đạo Tạp chí đều là những nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh thành danh, những nhà lãnh đạo có uy tín trong lĩnh vực nhiếp ảnh, như nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định, nhà báo chuyên chụp ảnh Bác Hồ và là Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Nhiếp ảnh.

Cùng với họ là các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh: Hoàng Tư Trai, Lê Phức, Nguyễn Đức Chính, Chu Chí Thành, Hoàng Kim Đáng, Vũ Huyến, Cao Phong, Đặng Đình An, Bùi Hỏa Tiễn, Vũ Cảnh, Phạm Tiến Dũng…

Nhiều người trong số họ đã để lại dấu ấn của mình qua những tác phẩm phản ánh cuộc chiến đấu bảo vệ cũng như đổi mới xây dựng Tổ quốc, đóng góp những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị vào pho sử bằng hình của đất nước.

Đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh nhiều thế hệ có mặt tại sự kiện.

Đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh nhiều thế hệ có mặt tại sự kiện.

Từ năm 2018, sau một thời gian tạm dừng xuất bản vì những khó khăn tài chính, Tạp chí Nhiếp ảnh xuất bản trở lại với tên gọi mới là Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, hoạt động theo cơ chế mới và nhiều thay đổi, khởi sắc.

Tổng Biên tập Hồ Sỹ Minh cho biết thêm: “Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống đã khai mở thêm chuyên mục, nhiều chủ đề mới về văn hóa, du lịch, nhiếp ảnh và đời sống… với nhiều bài viết hay, hình ảnh đẹp mang hơi thở nóng bỏng của cuộc sống, đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Để cạnh tranh trong thời đại công nghệ số, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống đổi mới mạnh mẽ, từ hình thức đến nội dung.

Ban Biên tập Tạp chí đã bắt tay vào xây dựng Đề án Tạp chí điện tử nhiepanhdoisong.vn song hành với Đề án đổi mới Tạp chí. Định hướng tập trung xây dựng, phát triển đưa Tạp chí lên không gian mạng để tăng độ lan tỏa, giúp công chúng và bạn đọc dễ dàng tiếp cận với nguồn nội dung phong phú và đặc sắc”.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện.

Chúc mừng và biểu dương thành tựu 45 năm của Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh đã có những chia sẻ chân thành, ngắn gọn về nhiều kỷ niệm, cảm xúc cá nhân đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội và tờ Tạp chí Nhiếp ảnh.

Đồng chí tin tưởng, trong thời gian tới, Tạp chí sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều ấn phẩm có chất lượng tốt hơn, tính lý luận cao hơn, gặt hái nhiều thành quả vượt bậc.

“Thời buổi hiện nay mang lại rất nhiều cơ hội cho báo chí nói chung, nhiếp ảnh nói riêng, nhưng thực sự cũng có nhiều thách thức. Trước đây chỉ những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghệ sĩ chuyên nghiệp mới là những người mang lại những bức ảnh giá trị cho cuộc sống. Giờ đây, nhờ sự hỗ trợ từ thiết bị công nghệ thì rất nhiều người nghiệp dư cũng có thể tạo ra những bức ảnh đẹp. Và đó là thách thức lớn đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh báo chí”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VIệt Nam Trần Thị Thu Đông phát biểu.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VIệt Nam Trần Thị Thu Đông phát biểu.

Tại sự kiện, các đại biểu và công chúng có dịp ôn lại chặng đường 45 năm của Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống qua trình chiếu phim tài liệu, lắng nghe những ý kiến tâm huyết của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phạm Tiến Dũng…

Phát biểu thay mặt Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bày tỏ: "Là thành viên của tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của chúng ta ngày càng phải được nâng cao hơn nữa, để làm sao cho các tác phẩm mà chúng ta sáng tạo ra phải vừa mang tính chuyên nghiệp và vừa mang tính nghề nghiệp, trong đó chứa đựng tư tưởng, nội dung, những giá trị nhân văn, nghệ thuật và có được dấu ấn trong lòng công chúng”.

Nhân dịp này, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh công tác tại Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống cũng vinh dự được trao một số khen thưởng, vinh danh từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống (Tổng Biên tập Hồ Sỹ Minh đại diện lên nhận).

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống (Tổng Biên tập Hồ Sỹ Minh đại diện lên nhận).

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao Cờ thi đua và Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao Cờ thi đua và Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Các phóng viên, biên tập viên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống nhận Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Các phóng viên, biên tập viên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống nhận Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.