Tạo xung lực, thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển lên tầm cao mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều ngày 12/6 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Thụy Điển ở thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen và lãnh đạo các chính đảng, bao gồm Đảng Ôn hòa, Dân chủ, Tự do.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Thụy Điển trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen; cảm ơn Quốc hội và nhân dân Thụy Điển đã dành cho cá nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và chu đáo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen và các nhà Lãnh đạo cấp cao Thụy Điển.

qh2.jpg
Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Thụy Điển cần tăng cường đoàn kết, hợp tác trên nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Điển. Thủ tướng nhắc lại kỷ niệm Thủ tướng Olof Palme cầm đuốc tuần hành chống chiến tranh, ủng hộ Việt Nam và nhấn mạnh quyết định thiết lập quan hệ với Việt Nam của Thụy Điển là một quyết định dũng cảm, dựa trên chính nghĩa và lương tri.

Thủ tướng chia sẻ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp của Thụy Điển khi đã viện trợ không hoàn lại Việt Nam cho Việt Nam khoảng 3 tỷ USD, nhiều nhất Bắc Âu. Các khoản viện trợ được sử dụng rất ý nghĩa, phục vụ y tế, giáo dục, dân sinh với nhiều công trình biểu tượng như Bệnh viện Nhi Trung ương, Nhà máy giấy Bãi Bằng, nhiều trường đại học Thụy Điển đã đào tạo khoảng 200 chuyên gia cho Việt Nam, giao lưu nhân dân hai nước rất chặt chẽ, là sự gắn kết tự nhiên.

qh3.jpg
Thủ tướng Chính phủ khẳng định chuyến thăm lần này sẽ góp phần tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên sẽ làm cầu nối cho nhau phát triển quan hệ với ASEAN và EU. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Thủ tướng Chính phủ khẳng định chuyến thăm lần này sẽ góp phần tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên sẽ làm cầu nối cho nhau phát triển quan hệ với ASEAN và EU.

Trong bối cảnh thế giới có những biến động sâu sắc, phức tạp và khó lường, các thách thức đều mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, không nước nào có thể tự giải quyết, hai nhà Lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Thụy Điển cần tăng cường đoàn kết, hợp tác trên nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế.

qh4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen khẳng định sẵn sàng hợp tác giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu 100 năm trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

​Thủ tướng Chính phủ đánh giá các doanh nghiệp Thụy Điển còn nhiều dư địa hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin-truyền thông, bán dẫn…, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa triển khai những chính sách mới, đặc biệt là bộ tứ trụ cột về thể chế, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm tăng thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Thụy Điển giúp vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của mình đầu tư tại Thụy Điển.

qh5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại Nhà Quốc hội Thụy Điển. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Trước quan tâm của đại diện các chính đảng trong Quốc hội về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh độc lập, tự do của dân tộc và ấm no hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam chia sẻ quan điểm với Thụy Điển về việc bảo đảm cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc chính là dân chủ cao nhất.

​Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Thụy Điển thời gian qua đã tạo thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển hội nhập vào sở tại, đóng góp tích cực cho kinh tế-xã hội địa phương và quan hệ hai nước.​

​Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển đánh giá quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, trong đó có đối thoại, hợp tác giữa hai Quốc hội. Nhấn mạnh Thụy Điển là nước Phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; sẵn sàng hợp tác giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu 100 năm trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

qh6.jpg
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Thụy Điển trong thời gian tới. (Ảnh: VGP/NHẬT BẮC)

Hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

Là hai quốc gia biển, Việt Nam và Thụy Điển khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế,không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Kết thúc cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen. Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen đã vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.