Tạo sự đồng thuận khi triển khai dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các đơn vị đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công công trình vào quý III 2018, nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Hà Nội.

Tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Từ nhiều năm nay, vào giờ cao điểm, luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Đê La Thành. Nhất là từ khi đường vành đai 1, đoạn từ Ô Chợ Dừa đến Hoàng Cầu hoàn thành, đã tạo áp lực giao thông rất lớn lên đường Đê La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Voi Phục, khiến tuyến đường tắc nghẽn thường xuyên. Hằng ngày phải đi qua tuyến đường này đến chỗ làm, chị Phạm Thị Đào, nhà ở phố Nguyễn Lương Bằng, công tác tại Trung tâm sản xuất phim truyền hình cho biết: Đoạn đường Đê La Thành, từ Hoàng Cầu đến Nguyễn Chí Thanh không chỉ nhỏ hẹp, mà còn bị nhiều cửa hàng kinh doanh cơ khí, đồ gỗ lấn chiếm mặt đường để sản xuất, kinh doanh; ô-tô, xe máy chở hàng dừng đỗ bừa bãi, gây cản trở giao thông. Vào giờ cao điểm, có hôm, chị phải mất gần một giờ đồng hồ mới vượt qua được quãng đường chỉ dài khoảng 1.500 m. Vì thế, chị rất mừng khi biết thông tin thành phố chuẩn bị đầu tư mở rộng đoạn đường này.

Theo đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội, dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, có chiều dài gần 2.280 m, rộng 50 m, bao gồm cả hai cầu vượt tại nút giao Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Tổng diện tích đất phục vụ dự án gần 160 nghìn m2, dự án cần giải phóng mặt bằng liên quan đến gần 2.330 hộ dân, trong đó gần 2.240 trường hợp được bố trí tái định cư. Để chủ động bố trí chỗ ở cho người dân, thành phố đã dự kiến năm địa điểm tái định cư tại khu đô thị Nam Trung Yên, khu tái định cư Trung Hòa (quận Cầu Giấy), Tổ hợp nhà ở, thương mại Cầu Giấy, dự án CT3, CT4 Xuân La (quận Tây Hồ) và khu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm). Tổng mức đầu tư dự án gần 7.780 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 6.000 tỷ đồng, giá trị xây lắp là 785 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội - chủ đầu tư dự án, cho biết, chỉ giới đường đỏ tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa - Cầu Giấy, đoạn Ô Chợ Dừa - Voi Phục, tỷ lệ 1/500, đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 1999. Do nguồn vốn đầu tư quá lớn, thành phố đã thực hiện đầu tư theo lộ trình từng dự án, trong đó các đoạn: Ô Đông Mác - Kim Liên, Kim Liên - Ô Chợ Dừa, Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái được thi công những năm trước, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Và mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư đoạn cuối tuyến đường vành đai 1, đoạn từ Hoàng Cầu đến Voi Phục. Mục tiêu là nhằm hoàn thiện tuyến đường vành đai 1 của thành phố Hà Nội, chạy từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy theo quy hoạch, kết nối các tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng, tăng diện tích đường giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc khu vực trung tâm Hà Nội. Điểm mới của dự án này là cùng với việc thi công tuyến đường, thành phố sẽ đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, trồng cây xanh, nhằm tạo cảnh quan đô thị và giải quyết nhu cầu về giao thông tĩnh tại phần dải đất xen kẹt rộng từ 8 đến 12 m nằm giữa đường vành đai 1 và đường Đê La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ với diện tích khoảng 6.083 m2.

Đây là dự án quy mô lớn, thuộc nhóm A, tiến độ thực hiện từ năm 2017 đến 2020 và là dự án có số hộ cần giải phóng mặt bằng lớn nhất trong các dự án giao thông đô thị từng triển khai tại Hà Nội. Để bảo đảm tiến độ, ngay trong quý I-2018, Ban Quản lý đã phối hợp các đơn vị hoàn thành thiết kế cơ sở, lấy ý kiến cộng đồng dân cư để trình phê duyệt dự án; đồng thời tiến hành đo đạc, xác định giá đất, giá nhà tái định cư, tập trung giải phóng mặt bằng khu vực hai cầu vượt trước, phấn đấu thi công hai cầu vượt trong quý III, phần đường trong quý IV năm nay.

Tuy nhiên, hiện nay, trong tổng số gần 2.330 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng còn 139 hộ nằm trên dải đất xen kẹt giữa đường Đê La Thành và đường vành đai 1 (mới) có tổng diện tích hơn 6.000 m2, thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, chưa đồng thuận với việc thu hồi đất để xây dựng bãi đỗ xe và trồng cây xanh. Lý do người dân đưa ra là khu vực này không nằm trong quy hoạch mở đường.

Lý giải về việc này, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết: theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Đống Đa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2000, phần đất xen kẹt giữa đường vành đai 1 và đường La Thành được quy hoạch là khu vực trồng cây xanh và bãi đỗ xe. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa cũng thể hiện phần đất có chức năng này. Vì thế, việc thực hiện dự án đồng bộ cả phần đường và bãi đỗ xe, cây xanh sẽ bảo đảm hiệu quả đầu tư và tạo mỹ quan đô thị.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Vũ Văn Viện cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do khối lượng số hộ dân cần di dời rất lớn, nhưng thành phố sẽ quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ. Trong quá trình này, các đơn vị cam kết thực hiện đúng chính sách, chế độ của Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng cải thiện chỗ ở, sớm ổn định cuộc sống.

Việc thực hiện dự án này là công việc rất cần thiết, nhằm hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, tổ chức đối thoại với người dân, làm rõ căn cứ pháp lý của việc thu hồi phần diện tích nằm giữa đường vành đai 1 và đường Đê La Thành làm bãi đỗ xe, trồng cây xanh. Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng các chính sách linh hoạt, có lợi nhất cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng, ưu tiên những trường hợp tự nhận tiền để tái định cư, để dự án được triển khai thông suốt, không tạo thành điểm nóng, gây mất ổn định về an ninh trật tự ở Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Sông Hồng đoạn chảy qua phường Hồng Hà, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Biểu tượng mới của Thủ đô

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An.

Bảo đảm an toàn thoát lũ khi thực hiện chỉnh trang đô thị

Sông Hồng là dòng sông rất đặc thù của Hà Nội nói riêng và cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Việc thành phố lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân thể hiện sự cầu thị của cấp ủy, chính quyền trong triển khai quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Người dân phường Hồng Hà tìm hiểu hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cần sớm công bố quy hoạch chi tiết phân khu đô thị sông Hồng

Những ngày qua, thông tin điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, nhất là những người sinh sống trong ranh giới quy hoạch.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được tích cực thi công.

Giải ngân vốn đầu tư công bước vào giai đoạn nước rút

Hết tháng 8/2026, Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 56,1% kế hoạch. Nhiều dự án hạ tầng đô thị đang ở giai đoạn cao điểm thi công. Thành phố xác định, đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, có tính chủ động cao nhất để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Siết chặt quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh

Chính sách nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 28.000 đồng/học sinh tiểu học mỗi ngày và 40.000 đồng/ngày cho sáu nhóm học sinh chính sách trong năm học 2026-2027 được phụ huynh hưởng ứng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản lý sát sao hơn khi đã có những vụ việc gây bức xúc về chất lượng bữa ăn bán trú ngay trong những ngày đầu năm học mới.

Đồng hành hộ kinh doanh trên môi trường số

Từ chỗ chủ yếu bán hàng tại chợ và cho khách quen, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã ngoại thành Hà Nội đang từng bước tiếp cận phương thức bán hàng trên môi trường số. Thay đổi này đến từ nhu cầu của người dân cùng sự đồng hành trực tiếp của chính quyền cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với các tập đoàn Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Hà Nội thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn Hàn Quốc trong công nghệ cao và phát triển đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, tại Seoul, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp, làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đang nghiên cứu, triển khai dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, đô thị, dịch vụ tại Hà Nội.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.

Trao hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ khó khăn tại xã Trung Giã (Ảnh XÃ TRUNG GIÃ)

Bồi đắp nghĩa tình cộng đồng

Những căn nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng ở Hà Nội.

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Không được rẽ trái tại nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải; trường hợp cần chuyển hướng sang trái phải quay đầu tại các điểm mở dải phân cách theo hướng dẫn.