Tạo bước tiến mới trong đổi mới việc học tập lý luận chính trị

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành ủy Hà Nội tổ chức bế mạc Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trong khuôn khổ lễ bế mạc đã diễn ra Tọa đàm: “Đổi mới xây dựng chương trình khung, giáo trình các môn lý luận chính trị theo hướng tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Theo đề dẫn tọa đàm, 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tạo được bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; đổi mới đồng bộ cả về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên và công tác quản lý; bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống, tính liên thông giữa các cấp học, bậc học, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, kiến thức. Đây là văn bản có ý nghĩa nền tảng, định hướng toàn bộ công tác giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua.

ndo_bl_dsc-2132.jpg
Đại biểu Học viện An ninh nhân dân tham luận tại tọa đàm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đặc biệt, các môn lý luận chính trị được xác định là khối kiến thức bắt buộc, thống nhất trong chương trình đào tạo trình độ đại học trên phạm vi cả nước; hệ thống khoa, bộ môn lý luận chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ giảng viên tăng về số lượng, được chuẩn hóa hơn về trình độ, được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên theo chương trình, giáo trình mới.

Bộ giáo trình năm môn được biên soạn công phu, sử dụng thống nhất; nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng học liệu điện tử, bài giảng trực tuyến, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá; gắn giảng dạy lý luận chính trị với các hoạt động ngoại khóa, về nguồn, nghiên cứu thực tế, sinh hoạt chính trị và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận số 94-KL/TW vẫn còn những hạn chế, cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ chương trình khung, giáo trình và phương thức tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới, ngày 20/7/2026, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

ndo_bl_dsc-2182.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chỉ thị đề ra nhiều giải pháp yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tại tọa đàm, với gần 40 tham luận gửi đến và các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã thống nhất việc đổi mới chương trình, giáo trình lý luận chính trị phải bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, yêu cầu thực tiễn và mục tiêu giáo dục.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và những bất cập tồn tại, vấn đề đặt ra đối với việc biên soạn khung chương trình, giáo trình năm môn theo yêu cầu của Chỉ thị số 10-CT/TW, các đại biểu cho rằng cần đổi mới nội dung, chương trình gắn liền với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; lấy người học làm trung tâm; đối thoại, xử lý tình huống, trải nghiệm, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; ứng dụng phù hợp công nghệ số, học liệu số trong giảng dạy. Giáo dục lý luận chính trị phải hướng tới hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học, trọng tâm là bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân, năng lực số, tư duy phản biện và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

ndo_bl_dsc-2231.jpg
Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị phải gắn với xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn vững, am hiểu thực tiễn, thường xuyên cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Phát biểu tại tọa đàm và bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, sau 4 ngày làm việc với 11 chuyên đề chuyên sâu, hội nghị đã truyền đạt nhiều thông tin, kiến thức bổ ích; trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay từ thực tiễn công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân tại cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng khu vực phía bắc.

ndo_bl_dsc-2240.jpg
Các đại biểu tham dự bế mạc Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Để kết quả của hội nghị được lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn, Ban tổ chức đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, học liệu và phương pháp dạy học phù hợp yêu cầu mới; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư; quan tâm đầu tư nguồn lực vật chất và con người để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên; kịp thời tổng hợp các phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, nhất là về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và đội ngũ cán bộ giảng dạy để các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu.

Cùng với đó, tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, thực sự xứng đáng là giảng viên, giáo viên mẫu mực, là người thắp sáng niềm tin, lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng thế hệ công dân Việt Nam có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, tri thức và khát vọng cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Chiều 26/8, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, chiều 24/8, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.