Nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu và hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, công tác tư tưởng có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Trong đó, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng; nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian qua, các lực lượng trong toàn Đảng bộ từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tham gia đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc, góp phần giữ vững sự thống nhất trong Đảng bộ.

ndo_br_dsc-1843.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới ngày càng cao. Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin và phương thức tác động đến nhận thức, tư tưởng, tâm lý xã hội.

Trong bối cảnh đó, công tác tư tưởng phải đi trước một bước trong nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình; chủ động trong tham mưu; kịp thời cung cấp, định hướng thông tin; sắc bén, thuyết phục trong đấu tranh tư tưởng; không để bị động, bất ngờ trước những vấn đề phức tạp phát sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị phải nâng cao chất lượng nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; nhận diện đúng bản chất, nguyên nhân và xu hướng tác động; kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý vấn đề từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành vấn đề phức tạp.

ndo_br_dsc-1882.jpg
Đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; làm rõ những vấn đề mới, vấn đề cốt lõi, những nội dung cần thống nhất nhận thức và hành động. Đồng thời, nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu và hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài; chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin; đồng thời kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật.

Đội ngũ báo cáo viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, năng lực phân tích và kỹ năng truyền đạt; không chỉ truyền đạt đúng mà phải phân tích sâu, lý giải thuyết phục, định hướng rõ và gắn với yêu cầu tổ chức thực hiện; chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong thu thập, phân tích thông tin và tổ chức tuyên truyền.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; giữ vững sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ndo_br_dsc-1876.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chia sẻ về những yếu tố tác động và vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

Phân tích một số yếu tố tác động như cạnh tranh kinh tế, các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, đồng chí Vũ Trọng Hà nhấn mạnh những tác động từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, deepfake (công nghệ giả mạo sâu), giả mạo giọng nói, giả mạo hình ảnh để sản xuất nội dung xấu độc quy mô lớn. Những vấn đề này có thể làm phá vỡ niềm tin vào nguồn thông tin chính thống, gia tăng nguy cơ về chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, từ đó dẫn dắt dư luận.

ndo_br_dsc-1941.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trên cơ sở phân tích những vấn đề đặt ra trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Vũ Trọng Hà đưa ra một số kỹ năng, phương pháp và giải pháp nhằm nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu và hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Truyền đạt chuyên đề về kỹ năng, phương pháp tổ chức tuyên truyền miệng và kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động báo cáo viên, đồng chí Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích, trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, Đảng ta tiếp tục sử dụng tuyên truyền miệng và duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên bởi những lợi thế của phương thức này.

Trong đó, tuyên truyền miệng có sức thuyết phục mạnh mẽ dựa trên ưu thế của ngôn ngữ nói, cử chỉ phi ngôn ngữ, sự tương tác trong quá trình giao tiếp và khả năng truyền đạt những thông tin nội bộ mang tính định hướng sâu sắc.

ndo_br_dsc-1902.jpg
Đồng chí Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Lương Ngọc Vĩnh chia sẻ một số kỹ năng, các bước của một buổi tuyên truyền miệng, từ xác định mục tiêu, chuẩn bị bài nói, xây dựng đề cương, thực hành phát biểu đến đối thoại. Trong đó, bài nói cần được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung truyền đạt các ý phải mạch lạc, logic, rõ ràng, khoa học; phong thái truyền đạt tự tin, gần gũi.

Trong đối thoại, cần quyết đoán, trung thực, không tránh né. Khi trả lời câu hỏi, phải nắm rõ thông tin, đúng thẩm quyền; với thông tin sai lệch, xuyên tạc phải phản bác bằng lý lẽ, sự thật; với những câu hỏi không liên quan, cần giữ thái độ điềm tĩnh, bỏ qua và chuyển về nội dung trọng tâm.

ndo_br_1787294619435-1927691956291819581-4587106952890389845-b56175812e87f1b80008f0282e4d485d.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hội nghị cũng nghe đồng chí Phạm Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu-Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương khái quát một số quan điểm của Đảng về công tác dư luận xã hội hiện nay và phân tích những điểm mới của Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 23/5/2025 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới”.

Đồng chí Phạm Thu Hà chỉ rõ yêu cầu công tác dư luận xã hội hiện nay là phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội; chú trọng sử dụng kết quả điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ quá trình xây dựng, điều chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý xã hội; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nhằm kịp thời giải quyết kịp thời công tác tư tưởng…

ndo_br_dsc-1920.jpg
Đồng chí Phạm Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu-Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại hội nghị (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Theo đồng chí Phạm Thu Hà, cán bộ làm công tác dư luận xã hội phải nắm bắt dư luận một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ, khách quan và toàn diện; phản ánh ý kiến của các giai tầng trong xã hội, cả ý kiến của đa số và thiểu số, trong nước và ngoài nước; không lấy ý kiến cá nhân để nói là dư luận xã hội. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá đúng bản chất của dư luận xã hội theo hướng khoa học, khách quan, tôn trọng và lắng nghe, từ đó tham mưu kịp thời, đúng hướng cho cấp ủy, chính quyền; chủ động dự báo, tham gia định hướng dư luận xã hội.

Chia sẻ chuyên đề về biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích một số giải pháp cụ thể về nội dung và phương pháp.

ndo_br_dsc-1923.jpg
Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Về nội dung, cần tập trung truyền đạt, luận giải những nội dung trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết theo hướng ngắn gọn, súc tích, ngôn từ dễ hiểu; nêu bật những điểm mới, khác biệt; làm rõ phương hướng, các bước đi, lộ trình thực hiện nhiệm vụ đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, chú trọng biên soạn tài liệu dưới dạng hỏi-đáp; cung cấp tài liệu cả bản in và bản điện tử cho cán bộ, đảng viên.

Về phương pháp quán triệt, truyền đạt, cần kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp thuyết trình với các phương pháp, phương tiện hiện đại; tăng cường tổ chức hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; hình thức tuyên truyền phải phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp hài hòa giữa các kênh thông tin tuyên truyền truyền thống và các kênh thông tin, tuyên truyền mới, nhất là báo mạng điện tử và mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Ấm lòng lá thư tay gửi công chức phường Sài Gòn

Lá thư được viết tay nắn nót, xúc động của một người dân gửi Ban lãnh đạo phường Sài Gòn không chỉ là lời cảm ơn, thể hiện sự hài lòng dành cho công chức đã nhiệt tình, kiên nhẫn giúp đỡ mình làm thủ tục hành chính mà qua đó, còn thấy một sự chuyển mình trong tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW  của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Tại cuộc tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào  đang thăm làm việc tại Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Đổi mới cách giao chỉ tiêu phát triển đảng viên

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng tổ chức đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Ban tổ chức trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: LINH PHAN)

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026. Có 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích chung cuộc.

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.