Tạo bước ngoặt cho kỷ nguyên mới

Quốc hội vừa kết thúc Đợt 1 kỳ họp thứ 9 với nhiều kết quả quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và đổi mới mạnh mẽ.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Những ngày này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp tục chương trình làm việc thông tầm và khẩn trương với hàng loạt nội dung quan trọng, cấp bách nhằm góp phần thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Nền tảng cải cách bộ máy nhà nước

Điểm nhấn quan trọng là việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược cả về chính trị lẫn pháp lý, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Trong số 120 điều của Hiến pháp, nhiều điều được đề xuất sửa đổi, không chỉ tạo hành lang pháp lý sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh mà còn thúc đẩy phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động của chính quyền địa phương.

7.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) phát biểu ý kiến thảo luận tại hội trường. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) nhấn mạnh: Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 được kỳ vọng sẽ kiến tạo một bộ máy nhà nước tinh gọn, gần dân, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới.

Quốc hội đã thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với quy trình thực hiện đổi mới và sự tham gia rộng rãi của nhân dân cùng các cơ quan, tổ chức. Việc lấy ý kiến nhân dân được tích cực triển khai ngay trong thời gian diễn ra kỳ họp, thông qua ứng dụng VNeID.

8.jpg
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Bước tiến chuyển đổi số trong tư pháp

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và một số dự án luật khác, Chủ tịch nước Lương Cường đã nhấn mạnh mục tiêu sửa luật: Phải đáp ứng thể chế hóa chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới tổ chức bộ máy địa phương 2 cấp; sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố,... Trong tiến trình đó, mục tiêu của việc cải cách tư pháp là “gần dân, sát dân, bảo vệ dân”, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn...

Kỳ họp thứ 9 bổ sung và hoàn thiện các quy định về chứng cứ điện tử trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính cùng một số luật khác. Việc công nhận giá trị pháp lý của các loại chứng cứ như thư điện tử, tin nhắn, ghi âm, ghi hình hay dữ liệu số là một bước tiến lớn, góp phần hiện đại hóa quy trình tố tụng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận công lý nhanh chóng, thuận tiện hơn.

9.jpg
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Dự thảo Luật đưa ra các nguyên tắc cụ thể về thu thập, đánh giá và xác thực chứng cứ điện tử, nhấn mạnh tính hợp pháp, nguyên vẹn và bảo vệ quyền riêng tư. Đặc biệt, việc thiết kế phương án cho phép nộp chứng cứ qua cổng thông tin điện tử của Tòa án được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao, sẽ giúp giảm chi phí và thời gian, đặc biệt cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Hướng tới chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Một quyết sách mang tính lịch sử khác là Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, hướng tới tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh/thành phố và xã/phường), loại bỏ cấp huyện. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, tạo động lực cho sự phát triển bền vững, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) đánh giá: “Tính khoa học và logic trong cách sắp xếp chương trình kỳ họp cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm của Quốc hội”.

Kỳ họp thứ 9 tiếp tục ghi dấu ấn với Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc biệt nhằm phát triển kinh tế tư nhân, cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng nhiều dự án luật quan trọng liên quan khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, như: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Điểm chung của các luật này là đề cao tính “khai phóng, tiên phong, sáng tạo” - như nhận định của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh “đã gọi là đột phá khoa học-công nghệ thì luật cũng phải đột phá”.

Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới được xem là cuộc chơi toàn cầu, các chuyên gia kinh tế cho rằng: Quốc hội mạnh dạn đưa các nội dung đổi mới sáng tạo vào khuôn khổ pháp luật là cách để Việt Nam không bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, mục tiêu dành ít nhất 3% ngân sách nhà nước cho khoa học-công nghệ nếu được thực thi nghiêm túc sẽ là “vốn mồi” quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Giám sát hiệu quả và lắng nghe ý kiến nhân dân

10.jpg
Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (lần thứ nhất). (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tinh thần dân chủ và trách nhiệm của Quốc hội được thể hiện rõ. Quốc hội đã xem xét Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thảo luận kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị từ kỳ họp thứ 8.

Chủ động chuẩn bị chương trình cho Đợt 2 sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Các đại biểu cần tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để hoàn thiện các quyết sách, đảm bảo tính sát thực tiễn và đồng thuận cao. Tinh thần này không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân mà còn khẳng định vai trò của Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

Với một kỳ họp kéo dài gần 40 ngày, khối lượng công việc lớn chưa từng có và nhiều quyết sách mang tính bước ngoặt, tin tưởng rằng kỳ họp thứ 9 sẽ làm được nhiều hơn cả kỳ vọng: Đưa ra được những “nút mở” tạo bước ngoặt đột phá rất quan trọng cho thể chế, pháp luật, kinh tế và xã hội.

Điều đó cũng thể hiện rõ nét và nhất quán một “tuyên ngôn đổi mới”, tinh thần đổi mới đầy quyết liệt của Quốc hội, thể hiện rõ vai trò trung tâm trong thiết lập nền tảng pháp lý cho kỷ nguyên phát triển mới, tạo động lực để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.