Tăng tỷ lệ nội địa của doanh nghiệp Bắc Ninh vào chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 26/6, tại Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị sơ kết Biên bản ghi nhớ ba bên giữa Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2024. Sau 4 năm triển khai, chương trình đã từng bước góp phần tăng tỷ lệ nội địa của các doanh nghiệp tại Bắc Ninh vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Các bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2024.
Các bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2024.

Từ tháng 9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công thương và Tổ hợp SamSung Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu: Đến năm 2025, tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào giá trị sản xuất công nghiệp do Samsung tạo ra sẽ tăng lên hằng năm thông qua việc thực hiện các chương trình Tư vấn và chương trình Phát triển nhà cung ứng.

Từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Theo Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp nội trên địa bàn tỉnh thì Chương trình được thực hiện từ năm 2020-2025 với mục tiêu tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào giá trị sản xuất công nghiệp do Samsung tạo ra sẽ tăng lên hằng năm thông qua: tư vấn cải tiến doanh nghiệp; phát triển nhà cung ứng; ưu tiên cung ứng các sản phẩm dịch vụ.

Sau 4 năm triển khai, các nội dung hỗ trợ đã mang lại kết quả tích cực, năng lực sản xuất được nâng cao rõ rệt, góp phần quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh xuất khẩu sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là SamSung.

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh Phạm Khắc Nam nhận định, đối với chương trình tư vấn, giai đoạn 2020-2021: Chương trình triển khai với nội dung chính là cải tiến hiện trường sản xuất, đã tiến hành tại 7 doanh nghiệp. Tính bình quân, ngay sau khi kết thúc chương trình cải tiến, năng suất lao động tăng 22%, hiệu suất thiết bị tăng 22,5%; tỷ lệ lỗi công đoạn giảm 55,2% và nhiều hạng mục như giảm diện tích lưu kho, giảm thời gian thay khuôn, cải tiến layout nhà máy, cải tiến phương thức quản lý chất lượng được tiến hành hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ năm 2022 đến nay, chương trình tư vấn thực hiện nội dung cải tiến nhà máy thông minh tại 12 doanh nghiệp. Sau cải tiến, phần lớn các doanh nghiệp tham gia đều chuyển từ mức độ 1 lên mức độ 2, mức độ 3 (trong thang 5 mức độ nhà máy thông minh của Samsung). Việc thu thập dữ liệu sản xuất đã được một phần chuyển từ thu thập cục bộ, cập nhật chậm theo ngày hay tuần sang việc quản lý liên tục, cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm thông tin được thiết kế lại theo dòng và thông suốt giúp cho việc quản lý và ra quyết định chính xác và nhanh chóng hơn.

Tại Chương trình phát triển nhà cung ứng, tính đến cuối năm 2023, tổng số doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung là 39 doanh nghiệp trên tổng số 340 nhà cung ứng Việt Nam. Trong đó, nhà cung ứng cấp 1 có 5 /12 doanh nghiệp Việt Nam; nhà cung ứng cấp 2: 17/148 doanh nghiệp Việt Nam; nhà cung ứng dịch vụ vật tư tiêu hao: 17/180 doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua tham gia chương trình, các doanh nghiệp Việt được tiếp cận với phương thức tổ chức sản xuất khoa học, được trực tiếp hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường, được đào tạo cho cán bộ chủ chốt trong nhà máy về cách thức cải tiến, nâng cao chất lượng cũng như khả năng mở rộng sản xuất, kết nối sâu hơn vào chuỗi các giá trị toàn cầu.

Trong Chương trình phát triển nhà máy thông minh, khi tham gia, các doanh nghiệp đã được đào tạo và hướng dẫn để hoạch định chiến lược cũng như xây dựng một lộ trình xuyên suốt hướng tới “Nhà máy thông minh”. Bà Phạm Thị Hương, Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Máy Autotech Việt Nam cho biết, từ cuối năm 2015, Công ty đã có cơ hội làm việc với Samsung Display khi muốn đẩy mạnh tự động hóa và từng bước trở thành nhà cung cấp cấp 1 vào năm 2017, sau đó là nhà cung cấp thường niên vào năm 2019. Quá trình phát triển, Công ty luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ từ các chuyên gia của Samsung. Các giải pháp quản trị trên nền tảng số hóa, tự động hóa được chuyển giao trực tiếp từ chuyên gia Samsung giúp tối ưu hóa quy trình, nâng cao chất lượng và năng suất sản xuất, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Tăng thêm cơ hội hợp tác, đầu tư

Ông Kim Tea Hoon, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Kim Tea Hoon, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Kim Tea Hoon, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam đánh giá, 3 năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp ưu tú của Bắc Ninh đã được nhận “kinh nghiệm 50 năm sản xuất” của Samsung thông qua hoạt động tư vấn chuyên sâu, trang bị năng lực triển khai hoạt động cải tiến liên tục. Nhờ đó, năng lực cạnh tranh này đã giúp nhiều doanh nghiệp mở ra cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong năm 2024, Samsung Việt Nam tiếp tục tư vấn phát triển Nhà máy thông minh cho 5 doanh nghiệp tại Bắc Ninh và kỳ vọng có thể xây dựng nhà máy tiên tiến quản lý toàn diện quá trình sản xuất bằng phần mềm. Samsung Việt Nam cam kết sẽ liên tục chuyển giao kinh nghiệm giúp doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh có năng lực cạnh tranh đạt tiêu chuẩn toàn cầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải khẳng định, các chương trình hợp tác đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng, tạo tính lan tỏa sâu rộng, giúp doanh nghiệp Bắc Ninh và doanh nghiệp nội địa tăng cơ hội phát triển và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải phát biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải phát biểu.

“Để trở thành nhà cung cấp của Samsung nói riêng và các tập đoàn công nghệ lớn nói chung có ý nghĩa bước ngoặt với các doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Những yêu cầu khắt khe của Samsung đã giúp cho các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ sở thay đổi, cải tiến năng lực sản xuất, năng suất lao động, hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng về thời gian, sản lượng và chất lượng do các Samsung đặt ra. Từ đó, các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội tìm thêm những khách hàng lớn khác, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất” - ông Đào Quang Khải nhận định.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao như hiện nay, phát triển nhà máy thông minh là xu thế tất yếu cho các doanh nghiệp sản xuất và tỉnh Bắc Ninh mong muốn Bộ Công thương, Tổ hợp Samsung Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp với các sở, ngành tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung đã cam kết; nghiên cứu đề xuất các nội dung mới, phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn đến năm 2030.

Đặc biệt, tổ hợp Samsung Việt Nam quan tâm hơn nữa đối với “Chương trình phát triển nhà cung ứng”, nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành nhà cung ứng của Samsung.

Trước thực tế nền tảng của các doanh nghiệp Việt phần lớn còn yếu và thiếu với quy mô sản xuất tương đối nhỏ, các doanh nghiệp tại Bắc Ninh mong muốn các chương trình được thực hiện dài hơn, liên tục, theo định hướng xây dựng nhà máy tăng trưởng xanh, bền vững cho các nội dung tư vấn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp xanh, nhà máy xanh sẽ là tiêu chí và lợi thế cho các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất trong tương lai gần.

Có thể bạn quan tâm

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.