Tăng trưởng xanh toàn diện, SCG mở rộng sản xuất dòng sản phẩm xi-măng carbon thấp

Đáp ứng xu hướng phát triển bền vững của ngành xây dựng và định hướng Tăng trưởng xanh toàn diện, SCG - Tập đoàn hàng đầu ASEAN - chính thức mở rộng sản xuất dòng sản phẩm xi-măng carbon thấp (SCG Low Carbon) tại khu vực miền nam Việt Nam.
Sản phẩm xi-măng SCG Low Carbon giúp giảm 20% lượng phát thải carbon so với xi-măng thông thường nhờ vào các công nghệ sản xuất xanh.
Sản phẩm xi-măng SCG Low Carbon giúp giảm 20% lượng phát thải carbon so với xi-măng thông thường nhờ vào các công nghệ sản xuất xanh.

Với công suất xuất khẩu từ 6.000-8.000 tấn xi-măng mỗi ngày, dòng sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn vươn ra các thị trường lớn như Mỹ, Canada và châu Đại Dương, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của tập đoàn.

Cùng với sự kiện này, SCG cũng tổ chức buổi lễ công bố nhận diện thương hiệu mới của xi-măng STARMAX – dòng sản phẩm lâu đời và quen thuộc với khách hàng Việt Nam, qua đó khẳng định cam kết của SCG trong việc không ngừng đổi mới để giới thiệu các sản phẩm chất lượng ra thị trường.

Trước nhu cầu về vật liệu xây dựng xanh giảm thiểu tác động đến môi trường ngày càng tăng, đặc biệt là khi nhận thức về biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng được nâng cao, xi-măng SCG Low Carbon đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình xanh đạt chuẩn quốc tế. Dòng sản phẩm này được các chủ đầu tư đánh giá cao nhờ khả năng giảm phát thải CO₂, bền chắc, chịu lực tốt, và bề mặt mịn đẹp, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững đang được ưu tiên trong ngành xây dựng.

Ông Supakit Phucharoensilp, Giám đốc khối nhà máy xi măng SCG Việt Nam chia sẻ: “Với cam kết xây dựng một tương lai xanh và phát triển bền vững, SCG không ngừng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường theo chiến lược ESG 4 Plus (Kinh tế-Xã hội-Quản trị minh bạch với 4 mục tiêu: Phát thải ròng bằng không, Phát triển xanh, Giảm bất bình đẳng và Thúc đẩy hợp tác) của tập đoàn. Việc mở rộng sản xuất xi-măng SCG Low Carbon là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực này. Chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ không chỉ thúc đẩy xu hướng xây dựng bền vững tại Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của xi măng SCG trên trường quốc tế".

Việc mở rộng sản xuất xi-măng thân thiện với môi trường tại khu vực miền nam đi kèm với việc ứng dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm chất lượng cao và giảm thiểu phát thải CO₂ trong quy trình sản xuất. Cụ thể, sản phẩm được sử dụng nhiên liệu thay thế thay cho nhiên liệu hóa thạch và tăng tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo. Ngoài ra, SCG còn lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt thải (Waste Heat Recovery) khắp các nhà máy để giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ quá trình sản xuất xi-măng. Nhờ đó, sản phẩm xi-măng SCG Low Carbon đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ASTM (American Society of Testing and Materials) - Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ và BSEN (British Standards European Norms) - Tiêu chuẩn Anh áp dụng trong khuôn khổ châu Âu, không chỉ phù hợp với yêu cầu trong nước mà còn mở ra tiềm năng lớn trên thị trường quốc tế.

Đầu tư lớn vào quy trình sản xuất xanh giúp SCG tạo ra những sản phẩm bền vững, đáp ứng đúng xu hướng ngành xây dựng.

Đầu tư lớn vào quy trình sản xuất xanh giúp SCG tạo ra những sản phẩm bền vững, đáp ứng đúng xu hướng ngành xây dựng.

Bên cạnh đó, SCG cũng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống logistics hiện đại nhằm bảo đảm quy trình phân phối xi-măng được thực hiện một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Dịch vụ hậu cần của SCG được trang bị hệ thống công nghệ thông tin tối tân, cho phép quản lý hiệu quả phương tiện vận tải và kho bãi, tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, giảm thiểu thời gian và chi phí, đồng thời bảo đảm sản phẩm đến tay khách hàng trong trạng thái tốt nhất.

Ngoài việc mở rộng sản xuất, trong cùng ngày 27/11, SCG cũng tổ chức sự kiện công bố đổi mới nhận diện thương hiệu xi măng STARMAX – dòng sản phẩm quen thuộc với khách hàng Việt Nam trong nhiều năm qua. Nhận diện mới mang đậm dấu ấn của SCG, nhấn mạnh chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt bởi tập đoàn hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho đại diện Coteccons. (Ảnh: CTV)

Nhà thầu triển khai Trung tâm Hội nghị APEC được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Coteccons vừa năm thứ 2 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn TGOP tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duyên)

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. (Ảnh : HDBank)

APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ghi nhận đóng góp điều hành trong quá trình phát triển của Ngân hàng.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA. (Ảnh: EVNSPC)

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.