Tang lễ của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra tại đền Zojoji

Ngày 12/7, tang lễ của ông Abe Shinzo (1954-2022) diễn ra tại đền Zojoji ở thủ đô Tokyo. Nhiều người dân đang đổ về những tuyến đường chung quanh ngôi đền này để tưởng nhớ vị Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. 
Nhiều người đã có mặt tại đền Zojoji trong đêm trước khi tang lễ của ông Abe chính thức diễn ra. (Ảnh: Shiho Fukada/CNN)

Nhiều người đã có mặt tại đền Zojoji trong đêm trước khi tang lễ của ông Abe chính thức diễn ra. (Ảnh: Shiho Fukada/CNN)

Ngày 11/7, lễ viếng ông Abe được tổ chức tại đền Zojoji với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và các nghị sĩ khác. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người đang có chuyến thăm Nhật Bản, cũng đã tới dự buổi lễ. Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi hoa và cử người đến thắp hương tại lễ viếng. (Ảnh: Reuters)
Ngày 11/7, lễ viếng ông Abe được tổ chức tại đền Zojoji với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và các nghị sĩ khác. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, người đang có chuyến thăm Nhật Bản, cũng đã tới dự buổi lễ. Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi hoa và cử người đến thắp hương tại lễ viếng.
(Ảnh: Reuters)
Cảnh sát làm nhiệm vụ trong lúc người dân xếp hàng để đặt hoa tưởng nhớ ông Abe tại đền Zojoji. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát làm nhiệm vụ trong lúc người dân xếp hàng để đặt hoa tưởng nhớ ông Abe tại đền Zojoji. (Ảnh: Reuters)
Dòng người đến viếng ông Abe trước khi tang lễ chính thức diễn ra vào ngày 12/7. (Ảnh: Reuters)
Dòng người đến viếng ông Abe trước khi tang lễ chính thức diễn ra vào ngày 12/7. (Ảnh: Reuters)
Người dân đặt hoa trước di ảnh của ông Abe. Ngày 11/7, Chính phủ Nhật Bản đã truy tặng vòng cổ Huân chương Hoa cúc cho cố Thủ tướng Abe. (Ảnh: Reuters)
Người dân đặt hoa trước di ảnh của ông Abe. Ngày 11/7, Chính phủ Nhật Bản đã truy tặng vòng cổ Huân chương Hoa cúc cho cố Thủ tướng Abe. (Ảnh: Reuters)
Ông Abe qua đời do bị bắn trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản, ngày 8/7 vừa qua. (Ảnh: Reuters)

Ông Abe qua đời do bị bắn trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản, ngày 8/7 vừa qua. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ lau nước mắt khi tới viếng ông Abe, ngày 11/7. (Ảnh: Reuters)
Người phụ nữ lau nước mắt khi tới viếng ông Abe, ngày 11/7. (Ảnh: Reuters)
Sau lễ tang, xe chở linh cữu của cố Thủ tướng Abe đi qua một số địa điểm từng gắn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo này ở thủ đô Tokyo, trong đó có Văn phòng Thủ tướng. (Ảnh: Reuters)

Sau lễ tang, xe chở linh cữu của cố Thủ tướng Abe đi qua một số địa điểm từng gắn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo này ở thủ đô Tokyo, trong đó có Văn phòng Thủ tướng. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù tang lễ được tổ chức với quy mô hạn chế nhưng hàng nghìn người ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận vẫn tới đền Zojoji, nơi tổ chức tang lễ, với hy vọng được từ biệt cố Thủ tướng. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù tang lễ được tổ chức với quy mô hạn chế nhưng hàng nghìn người ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận vẫn tới đền Zojoji, nơi tổ chức tang lễ, với hy vọng được từ biệt cố Thủ tướng. (Ảnh: Reuters)

Reuters, CNN

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.