Cùng suy ngẫm

Tăng cường truyền thông xuất bản sách trên các nền tảng xã hội

Hiện nay, nhiều đơn vị xuất bản đã rất chú trọng phát triển kênh truyền thông sách thông qua các nền tảng xã hội nhằm tìm kiếm và "giữ chân" độc giả.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hầu hết đơn vị xuất bản đều hiện diện trên nền tảng Facebook, dưới dạng fanpage (trang chính thức) và group (nhóm). Một số đơn vị có cả group chat (nhóm tin nhắn) đi kèm với group. Trong khi đó, có đơn vị xuất bản rất tích cực hoạt động trên nền tảng Instagram, kết hợp cùng nhiều KOL (Key opinion leader - người có sức ảnh hưởng) của cộng đồng đọc nhằm giới thiệu các tác phẩm mới.

Tiếp nối nỗ lực đưa văn hóa đọc lan tỏa rộng rãi hơn, tháng 4/2023, tại Việt Nam, nền tảng TikTok đã khởi động chiến dịch BookTok với các nội dung sáng tạo đa dạng, bao gồm việc tóm tắt sách và giới thiệu sách mới. Thống kê sơ bộ cho thấy, đến tháng 7/2024, doanh thu bán sách qua nền tảng TikTok đã lên tới hơn 500 tỷ đồng. Những thông tin tích cực này cho thấy, truyền thông xuất bản sách trên các nền tảng xã hội đang ngày càng thu hút nhiều bạn đọc hơn.

Thực tế, bằng cách tận dụng tính năng độc đáo của các nền tảng xã hội, các tác giả và nhà xuất bản đã có thêm kênh quảng bá tác phẩm hiệu quả hơn, từ đó nuôi dưỡng tình yêu sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Điển hình như chiến dịch BookTok, trong lần đầu khởi động, tại Việt Nam, BookTok đã thu về 2,5 tỷ lượt xem và 840.000 video đăng tải. Ước tính, chiến dịch có hơn 11 triệu lượt xem và 3.000 video mới trung bình mỗi ngày, xoay quanh những nội dung đầy thú vị từ review (đánh giá) sách, tóm tắt các tựa sách nổi tiếng hay chia sẻ kinh nghiệm viết. Từ đó, người dùng có thể tìm kiếm những quyển sách chất lượng và chia sẻ giá trị thiết thực liên quan đến các loại sách.

Trong khuôn khổ chiến dịch, TikTok cùng một số nhà xuất bản mở các phiên phát trực tiếp, cung cấp thông tin bổ ích liên quan đến ngành sách và những câu chuyện sáng tạo nội dung được lấy cảm hứng từ sách của chính các nhà sáng tạo đang hoạt động trên nền tảng này. Đồng thời, trên các nền tảng xã hội, việc chia sẻ suy nghĩ, bình luận về sách đã trở thành một phần quan trọng của cộng đồng đọc, tạo hiệu ứng tích cực.

Các tác giả cũng thích nghi, sử dụng những phương tiện mới như trả lời phản hồi của độc giả để viết tiếp câu chuyện. Từ đây cho thấy, các nền tảng mạng xã hội đã và đang dần thay đổi cách thức độc giả tương tác với sách. Các bạn trẻ cởi mở hơn với những thể loại sách mới, đọc sách thường xuyên hơn, tạo cơ hội cho những đơn vị làm sách dám tiên phong để thay đổi, bắt kịp xu hướng, tạo đà phát triển.

Theo kết quả khảo sát công bố vào tháng 6/2023 của Công ty nghiên cứu thị trường DataReportal (Singapore), trong số 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, TikTok và Youtube nhiều nhất thế giới, Việt Nam lần lượt xếp vị trí thứ 6, 7 và 9. Số lượng người dùng mạng xã hội tại Việt Nam năm 2023 cũng lên tới 70 triệu người, tương đương 71% dân số.

Mức độ phổ biến của mạng xã hội và những tín hiệu tích cực từ truyền thông xuất bản sách trên các nền tảng này cho thấy, đây là kênh truyền thông không thể bỏ qua với ngành xuất bản. Do đó, việc tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông sách trên các nền tảng xã hội là rất cần thiết.

Để truyền thông sách phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn, không đơn thuần chỉ là chụp sách và đưa lên các nền tảng mà quan trọng nhất là tăng tương tác thông qua việc sáng tạo các nội dung hấp dẫn, gần gũi. Theo đó, cần dựa trên đặc điểm cũng như đối tượng độc giả riêng của mỗi nền tảng để cung cấp các nội dung giới thiệu, quảng bá sách phù hợp. Luôn cập nhật kịp thời xu hướng trên các nền tảng xã hội, "biến tấu" nội dung sách đa dạng, muôn màu để hấp dẫn độc giả.

Từ những nội dung chia sẻ về ý nghĩa, thông điệp của cuốn sách đến các nội dung về tác giả hay những câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng đằng sau cuốn sách. Bên cạnh đó, có thể vừa đăng tải nội dung vừa đánh giá hiệu quả, đo lường phản ứng của độc giả để điều chỉnh nội dung, góp phần thúc đẩy lĩnh vực xuất bản hoạt động ngày càng tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.