Tăng cường tin cậy, kết nối tất cả các doanh nghiệp Việt Nam và Morocco

Chiều 25/7, giờ địa phương, tại thành phố Casablanca, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Morocco, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Morocco.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Morocco. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Morocco. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự về phía Việt Nam có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp.

Về phía Morocco có: Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Morocco cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Morocco.

Khung pháp lý cho hợp tác song phương

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, nhấn mạnh hai nước có quan hệ chính trị rất tin cậy, ngoại giao nghị viện rất tốt, tiềm năng, lợi thế và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Hai nước chúng ta dù cách xa về địa lý, nhưng lòng chúng ta không xa. Do đó, thời gian tới, chúng ta phải hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác song phương”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần rà soát và ký kết các hiệp định, thỏa thuận hợp tác còn thiếu để đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các ngành, lĩnh vực thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, việc tổ chức Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong sáng nay đã có các cuộc hội kiến, hội đàm thành công với Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Morocco; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè châu Phi, đặc biệt là Morocco.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè châu Phi, đặc biệt là Morocco.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chia sẻ những thành tựu phát triển và tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tuy còn một số khó khăn nhưng Việt Nam đã liên tục tăng trưởng trong những năm qua.

Năm 2024, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 7,09%, 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam tăng trưởng khoảng 7,52%. Tổng sản phẩm GDP của Việt Nam hiện đạt khoảng 470 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.774 USD.

Việt Nam hiện là nền kinh tế đứng thứ 34 trên thế giới và đang phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư nước ngoài. 6 tháng đầu năm nay, đăng ký FDI đạt khoảng 20 tỷ USD và đã triển khai được khoảng 15 tỷ USD.

Chia sẻ bài học, kinh nghiệm thành công

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ mô hình xây dựng vùng nguyên liệu, chuỗi cung ứng nông nghiệp, thủy sản, trung tâm chế biến xuất khẩu và giao dịch hàng hóa phù hợp điều kiện của Morocco.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, Morocco đã có Trung tâm Tài chính quốc tế phát triển rất tốt, có hệ thống đường sắt cao tốc đầu tiên ở châu Phi; có hạ tầng giao thông rất tốt; thành phố sáng, xanh, sạch đẹp… là những yếu tố để thu hút đầu tư, thu hút du lịch.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp. Các hiệp hội doanh nghiệp hai nước cần đẩy mạnh các chương trình giao thương, triển lãm và hội chợ để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

“Đây là yếu tố hết sức quan trọng để thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, Morocco với vị trí chiến lược và vai trò ngày càng quan trọng tại châu Phi, Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, dệt may, giày da, chế biến…

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-du-toa-dam-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-va-dau-tu-viet-nam-maroc4-12276058673616625718448.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chủ tịch Quốc hội, hai nước có thể cùng nhau triển khai các dự án hợp tác ba bên hoặc bốn bên, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ, với sự tham gia của các nhà tài trợ quốc tế. Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, dệt may, giày da, chế biến…

“Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Morocco để chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan thương mại, đầu tư và phát triển bền vững, nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Trước đó, phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Morocco Chakib Alj nhấn mạnh: Việt Nam và Morocco đã có quan hệ vô cùng tốt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và sự tin cậy lẫn nhau.

Theo ông, Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Morocco của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho thấy sự quan tâm rất lớn của cả hai bên đối với việc thúc đẩy hợp tác hai nước và cộng đồng doanh nghiệp hai nước vì lợi ích chung của hai dân tộc.

Ông Chakib Alj cho biết, nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Quốc vương và Chính phủ, Morocco đã có sự phát triển rất tốt trong những năm vừa qua.

Với vị trí chiến lược tại châu Phi cũng như mối quan hệ rất tốt với các quốc gia xung quanh, Morrocco hiện nay được coi như một cửa ngõ rất quan trọng để đi vào châu Phi, tiếp cận với thị trường châu Âu. Điều này cũng tương tự như vị trí của Việt Nam đối với thị trường ASEAN.

Morocco hiện có cơ sở hạ tầng tốt, đặc biệt là đường sắt cao tốc đầu tiên tại châu Phi và hệ thống đường cao tốc phát triển; một nền kinh tế phát triển ổn định, có tốc độ tăng trưởng tốt với tăng trưởng GDP khoảng 40 tỷ USD mỗi năm, tốc độ tăng trưởng tốt, ổn định; có nền nông nghiệp, công nghiệp hàng không và công nghiệp nói chung phát triển tốt tại Châu Phi.

Kết nối tất cả các doanh nghiệp hai nước

Morocco cũng có nguồn nhân lực được đào tạo tốt so với các quốc gia tại châu Phi. Hiện Morocco có khoảng 40% năng lượng đã được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, từ nay đến năm 2030 sẽ phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo. Morocco cũng có sự phát triển rất tốt đối với lĩnh vực du lịch và lĩnh vực dịch vụ.

Ông Chakib Alj bày tỏ ngưỡng mộ và đánh giá cao: Hiện nay Việt Nam đã gây ấn tượng rất lớn vì có nền kinh tế năng động, tăng trưởng vô cùng tốt và cởi mở với thế giới. Sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến nông sản, điện tử, giáo dục và đào tạo… đã đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác hàng đầu để tất cả các quốc gia đều mong muốn hợp tác. Việt Nam cũng có một thị trường vô cùng phát triển, chưa kể thị trường rộng lớn của ASEAN.

Sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực chế biến nông sản, điện tử, giáo dục và đào tạo… đã đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác hàng đầu để tất cả các quốc gia đều mong muốn hợp tác.

Như vậy, hợp tác với Việt Nam sẽ là quan hệ hợp tác mà hai bên cùng có lợi. Hai bên có rất nhiều cơ hội hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực như hàng không, năng lượng xanh, logistic… và hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, công nghiệp thông minh hay các lĩnh vực mới khác…

Theo ông Chakib Alj, hai nước có cộng đồng doanh nghiệp vô cùng quyết tâm và mạnh mẽ. Việc tổ chức những tọa đàm tương tự giúp hai bên có những cơ hội quý báu để tăng cường sự tin cậy cũng như kết nối tất cả các doanh nghiệp hai nước.

Qua các nội dung trao đổi cấp cao, các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp hai bên tham dự hội thảo này cùng nhau đưa ra nhiều sáng kiến, trong đó đề cập những cơ chế đối thoại thường xuyên như tọa đàm này để kết nối các doanh nghiệp hai bên.

“Chúng tôi mong muốn hợp tác với Việt Nam sẽ trở thành một hình mẫu giữa một quốc gia châu Phi và một quốc gia tại châu Á, trên cơ sở lòng tin lẫn nhau và tạo ra chất lượng, hiệu quả tích cực“, ông Chakib Alj nhấn mạnh”.

Tại Tọa đàm, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu, trao đổi về môi trường đầu tư của hai nước; thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại và lĩnh vực công nghiệp; các định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước.

Doanh nghiệp hai bên cũng trao đổi về vai trò của hàng không trong xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam-châu Phi; tài chính cho phát triển bao trùm, kinh nghiệm ngân hàng phát triển Việt Nam và hợp tác tài chính với châu Phi…

Tại Tọa đàm, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Morocco, hai bên đã trao Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam-Morocco; chứng kiến Lễ ký hợp tác giữa Bộ Tài chính và Liên đoàn Doanh nghiệp Morocco; ký hợp tác giữa Vietnam Airlines và CGEM/Doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.