Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Cuba và Ấn Độ

Sáng 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, Cuba, do đồng chí Luis Antonio Torres Iribar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, Đảng Cộng sản Cuba, dẫn đầu nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tiếp đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana (Cuba). (Ảnh: TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tiếp đồng chí Luis Antonio Torres Iríbar, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana (Cuba). (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh về mối quan hệ thủy chung, son sắt và ngày càng bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Đảng và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam.

Đồng chí khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam ủng hộ, đoàn kết trước sau như một đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa và cuộc đấu tranh anh hùng của Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba, sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhân dân Cuba anh em.

Đảng và Nhà nước Việt Nam ủng hộ, đoàn kết trước sau như một đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa và cuộc đấu tranh anh hùng của Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba.

Đồng chí Trương Thị Mai

Đồng chí Trương Thị Mai vui mừng về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô La Habana, tiếp tục được tăng cường, có nhiều nội dung hợp tác mới, thiết thực, góp phần thắt chặt tình cảm, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với điều kiện và tiềm năng của các địa phương hai nước.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana, đề nghị hai bên phối hợp chỉ đạo các sở, ngành hai bên cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 vừa mới ký kết.

Đồng chí Luis Antonio Torres Iribar khẳng định tình cảm đoàn kết, gắn bó và sự ngưỡng mộ của nhân dân Cuba đối với nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành tình đoàn kết và sự ủng hộ thiết thực cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển quan hệ giữa Thủ đô La Habana và Thủ đô Hà Nội. Đồng chí báo cáo nội dung trao đổi và nhất trí cao giữa hai Thành ủy về các định hướng hợp tác lớn giữa hai thủ đô nhằm mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thiết thực lẫn nhau.

đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M). (Ảnh: TTXVN)

đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M). (Ảnh: TTXVN)

* Sáng 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M) do đồng chí Sitaram Yechury, Tổng Bí thư CPI-M, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chuyển lời chào, lời chúc tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Sitaram Yechury; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư thông tin với đồng chí Sitaram Yechury về tình hình Việt Nam gần đây, về một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực triển khai trong đó có công tác dân vận, mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân; khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam từ một nước có tỷ lệ hộ nghèo 58% trở thành một nước có thu nhập trung bình trên thế giới.

Đồng chí cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành tổng kết kinh nghiệm 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới trong đó bổ sung, phân tích, đánh giá cụ thể tình hình trong nước và quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đường lối, chính sách trong giai đoạn tới.

Đồng chí Tổng Bí thư Đảng CPI-M Sitaram Yechury chia sẻ về kết quả tốt đẹp các cuộc gặp với đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định, các nội dung trao đổi có giá trị tham khảo giúp Đảng CPI-M thực hiện và triển khai Nghị quyết, nhiệm vụ của Đảng trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Sitaram Yechury thông báo về tình hình Ấn Độ, các ưu tiên của Đảng CPI-M hiện nay cũng như nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động, tăng cường hợp tác với các lực lượng Cánh tả, dân chủ để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, mở rộng tầm ảnh hưởng và vị thế của Đảng trên chính trường.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng CPI-M đã có cuộc hội đàm với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Hai bên thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Đoàn đã có các cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; làm việc với đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại các cuộc làm việc, Đoàn đã nghe trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây, định hướng và mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và mối liên hệ của Đảng với quần chúng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.