Mong muốn Việt Nam và Cuba thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt

Chiều 16/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền nam Việt Nam và 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến Vùng giải phóng miền nam Việt Nam; là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển toàn diện, thực chất quan hệ đặc biệt, truyền thống, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên trong đoàn Bộ trưởng Nội vụ Cuba

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các thành viên trong đoàn Bộ trưởng Nội vụ Cuba

Thủ tướng chúc mừng Cuba đã tổ chức Tổng tuyển cử thành công, bầu ban Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Khóa X nhiệm kỳ 2023-2028. Qua Bộ trưởng Alberto Álvarez Casas, Thủ tướng gửi lời chào, thăm hỏi và chúc mừng đến đồng chí Miguel Diaz Canel nhân dịp được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch nước Cuba; đồng chí Manuel Marrero Cruz được tín nhiệm bầu lại làm Thủ tướng Cuba; chuyển lời thăm hỏi tới Lãnh tụ Raul Castro và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba.

Nhắc lại lời của Lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", Thủ tướng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã ủng hộ "chí tình, chí nghĩa" với Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; khẳng định, tuy Việt Nam và Cuba cách xa nhau về địa lý, nhưng nhân dân hai nước luôn hướng về nhau với tình cảm đoàn kết, chân thành, gắn bó, thủy chung.

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước bước phát triển giữa hai nước; khẳng định chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua tiếp tục vun đắp, đưa quan hệ đoàn kết anh em gần gũi, tin cậy, thủy chung mẫu mực giữa hai nước ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả. Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang trải qua, Việt Nam luôn ủng hộ Cuba trên mọi lĩnh vực, sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba những gì tốt nhất có thể, làm hết sức để hỗ trợ Cuba trong khả năng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm có được, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực, nuôi trồng thủy sản…

Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang trải qua, Việt Nam luôn ủng hộ Cuba trên mọi lĩnh vực, sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba những gì tốt nhất có thể, làm hết sức để hỗ trợ Cuba trong khả năng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm có được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đối thoại, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hợp tác song phương thông qua các cơ chế Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học - công nghệ, Đối thoại chính sách quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng đề nghị hai bên hỗ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; Cuba tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ngoại ngữ và quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho các pháp nhân, cá nhân Việt Nam tại Cuba ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết...

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Bộ trưởng Nội vụ Cuba Alberto Álvarez Casas trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn và luôn đóng góp, vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba; chuyển lời thăm hỏi của Lãnh tụ Raul Castro, Chủ tịch Miguel Diaz Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng báo cáo với Thủ tướng về cuộc hội đàm rất thành công giữa Bộ Nội vụ Cuba với Bộ Công an Việt Nam; cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, nhất là trong các lĩnh vực chuyên ngành; góp phần phục vụ đắc lực cho lợi ích của hai nước.

Về lĩnh vực an ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba ngày càng thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trên tinh thần chung của 2 Đảng, nhất là việc hai cơ quan đã có nhiều hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác chuyên ngành, phòng chống dịch Covid-19, y tế và công tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nghiệp vụ.

Thủ tướng mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba tiếp tục thúc đẩy quan hệ gắn bó hơn nữa; xác định các vấn đề có tính chất then chốt, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ… để góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Bộ trưởng Alberto Álvarez Casas cảm ơn sự chia sẻ của Việt Nam và cá nhân Thủ tướng; những kinh nghiệm và sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam dành cho Cuba. Nhất trí với các định hướng lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Alberto Álvarez Casas khẳng định, Bộ Nội vụ Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung Thủ tướng đã đề cập.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.