Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trong bối cảnh tình hình an ninh-xung đột có chiều hướng gia tăng, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt và dịch bệnh diễn biến khó lường, các lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã và đang chủ động tăng cường phối hợp, hiệp đồng nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác Bộ Công an và Tổ công tác Bộ Quốc phòng tổ chức buổi làm việc trực tuyến nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại địa bàn. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)
Tổ công tác Bộ Công an và Tổ công tác Bộ Quốc phòng tổ chức buổi làm việc trực tuyến nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại địa bàn. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam (nòng cốt là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7) luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác chuyên môn và đời sống, đặc biệt trong các đợt luân chuyển lực lượng của bệnh viện dã chiến. Sự phối hợp này góp phần bảo đảm an toàn, ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động chung của lực lượng Việt Nam tại Phái bộ Liên hợp quốc.

Nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp, vừa qua, Tổ công tác số 8 Bộ Công an và Tổ công tác Bộ Quốc phòng (nòng cốt là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7), đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại địa bàn.

Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chuyên môn hai bên. Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề thiết thực, sát với điều kiện công tác tại phái bộ như: sức khỏe tâm thần trong môi trường nhiệm vụ đặc thù, nhấn mạnh tình trạng căng thẳng, mất ngủ và các giải pháp thích ứng; các bệnh truyền nhiễm phổ biến tại địa bàn như: đậu mùa khỉ, tả, sốt rét và biện pháp phòng ngừa; nguy cơ y tế thường gặp, bao gồm tai nạn do động vật, côn trùng và các yếu tố môi trường; việc sử dụng vaccine, hiệu quả, tác dụng phụ và khuyến cáo phù hợp với điều kiện Nam Sudan.

z7754491209748-078589b58c26d758f414d10dd6f391db-7404.jpg
Hình ảnh buổi làm việc trực tuyến giữa hai Tổ công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất cao về quan điểm: các lực lượng Việt Nam tại Phái bộ Liên hợp quốc là một thể thống nhất, cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau toàn diện trong mọi mặt công tác.

Tổ công tác Bộ Công an khẳng định sẽ hỗ trợ trao đổi về thông tin, kết nối và phối hợp công tác tại các khu vực trọng yếu (như thủ đô Juba và trụ sở Phái bộ); phối hợp bảo đảm an ninh, hỗ trợ hoạt động của lực lượng Bộ Quốc phòng khi triển khai nhiệm vụ; đồng hành trong các hoạt động đối ngoại, dân vận và quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước Việt Nam.

Về phía Bộ Quốc phòng, lực lượng Bệnh viện dã chiến tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm y tế, sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho lực lượng Bộ Công an trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Tổ công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Văn Đoàn dẫn đầu đã trực tiếp cơ động tới Bentiu để thăm hỏi, làm việc và phối hợp cùng lực lượng Bộ Quốc phòng.

Hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp thực chất giữa hai lực lượng, đồng thời thống nhất các phương án hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Đồng thời củng cố mối quan hệ phối hợp trên thực địa, không chỉ dừng ở trao đổi lý thuyết; góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn; thống nhất phương án phối hợp cụ thể, phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế lao động (1/5), hai lực lượng cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn, thách thức, sự chủ động phối hợp giữa các lực lượng không chỉ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.