Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai hoạt động hỗ trợ y tế tại Nam Sudan

Ngày 11/3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã tổ chức hoạt động hợp tác dân sự-quân sự (CIMIC) tại Bệnh viện đa khoa Bentiu, bang Unity, nhằm hỗ trợ cơ sở y tế địa phương và tăng cường khả năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thiếu tá, Bác sĩ, Tiến sĩ Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trao đổi chuyên môn với đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Bentiu và Bệnh viện Không biên giới. (Ảnh: TIẾN PHÚC)
Thiếu tá, Bác sĩ, Tiến sĩ Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trao đổi chuyên môn với đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Bentiu và Bệnh viện Không biên giới. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Hoạt động được triển khai sau quá trình kết nối, khảo sát thực tế và làm việc với các cơ quan y tế địa phương, đặc biệt là Bệnh viện đa khoa Bentiu. Kế hoạch tổ chức đã được xây dựng cụ thể và nhận được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng của Liên hợp quốc tại Phái bộ cũng như Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ chuyên môn y tế, góp phần nâng cao uy tín và năng lực của lực lượng quân y Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và người dân địa phương.

Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã đến thăm, làm việc và trao đổi với Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Bentiu về tình hình hoạt động của cơ sở y tế cũng như nhu cầu hỗ trợ trong thời gian tới. Đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

z7611349496001-9c4b1e151d71cbbe322831af1decec57-834.jpg
Thành viên đoàn công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bentiu. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Các y bác sĩ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền và hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà, tập trung vào các nội dung thiết thực như vệ sinh cá nhân, vệ sinh tay đúng cách và phòng chống muỗi đốt nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt rét. Những câu hỏi giao lưu cùng các phần quà thiết thực đã tạo không khí vui tươi, thân thiện, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nhân dịp này, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã trao tặng hơn 1 tấn trang thiết bị, vật tư y tế và văn phòng phẩm cho Bệnh viện Bentiu nhằm hỗ trợ nâng cao điều kiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đoàn cũng trao tặng một số thiết bị điện và đèn bắt muỗi, đồng thời lực lượng Đoàn Thanh niên của bệnh viện trực tiếp hỗ trợ lắp đặt đèn bắt muỗi và sửa chữa một số hư hỏng nhỏ tại các phòng bệnh, góp phần cải thiện môi trường điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, đoàn công tác còn trao tặng nhiều thùng dịch dinh dưỡng cho khoa chăm sóc đặc biệt. Nhân dịp này, Thiếu tá, Bác sĩ, Tiến sĩ Trần Đức Tài – Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã trao tặng bộ dụng cụ và vật tư phục vụ kỹ thuật kết xương, đồng thời trực tiếp trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao một số kỹ thuật kết xương trong cho đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Bentiu và Bệnh viện Không biên giới.

z7611349505711-053b08f7e0a800231ffaf1c3db6a615d-694.jpg
Các y bác sĩ Việt Nam tuyên truyền và hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà, tập trung vào các nội dung thiết thực như: vệ sinh cá nhân, vệ sinh tay đúng cách và phòng chống muỗi đốt nhằm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt rét. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Theo đại diện Bệnh viện Bentiu, do bệnh viện hiện thiếu hụt bác sĩ ngoại khoa nên các ca phẫu thuật chủ yếu do các bác sĩ của Bệnh viện Không biên giới (MSF) đảm nhiệm. Trong điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị còn nhiều hạn chế, nhiều kỹ thuật ngoại khoa hiện đại chưa thể triển khai tại đây, trong đó có kỹ thuật kết xương trong - một phương pháp quan trọng trong điều trị các chấn thương gãy xương.

Việc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hỗ trợ vật tư, trang thiết bị và trao đổi chuyên môn không chỉ góp phần nâng cao năng lực điều trị chấn thương cho các cơ sở y tế tại Bentiu mà còn mở ra thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến cho người bệnh địa phương, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điều trị chấn thương tại khu vực này còn rất lớn.

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Banen Non - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bentiu bày tỏ sự trân trọng đối với những hỗ trợ thiết thực từ Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam. Ông cho biết gói hỗ trợ lần này bao gồm các thiết bị y tế, quần áo cho bệnh nhân và vật tư phòng chống nhiễm khuẩn, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.

z7611349505660-e855ad8e433f3c9f19feb5e0cd669130-9554.jpg
Bác sĩ Banen Non - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bentiu cảm ơn những hỗ trợ thiết thực từ Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Theo ông, các cán bộ y tế Việt Nam cũng đã tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và nhân viên y tế, hướng dẫn vệ sinh tay đúng cách và các biện pháp phòng chống muỗi đốt, giúp người bệnh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trong môi trường bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bentiu đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bệnh viện dã chiến Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như tăng cường vật tư và thiết bị cho phòng mổ, cung cấp hóa chất xét nghiệm cho phòng xét nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng máu.

z7611349489696-bbadcc789073257d45e489cf3692285e.jpg
Đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam trao hỗ trợ vật tư, trang thiết bị tặng Bệnh viện đa khoa Bentiu. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Hoạt động hợp tác dân sự-quân sự lần này không chỉ mang lại những hỗ trợ thiết thực cho cơ sở y tế địa phương mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuyên nghiệp, trách nhiệm và giàu tính nhân văn, tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong thời gian tới, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thực tế và xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế cộng đồng tại địa phương. Bên cạnh Bệnh viện Bentiu, đơn vị dự kiến mở rộng các hoạt động hợp tác, hỗ trợ chuyên môn với một số cơ sở y tế khác trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Rukona, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chuẩn bị làm lễ cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của Công ty FPT tại thủ đô Cairo, Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Dấu mốc mới trong hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập

Ngày 13/10, Công ty FPT đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của FPT tại khu vực Trung Đông và châu Phi, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập.

Người di cư trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

IOM cảnh báo về tuyến di cư nguy hiểm

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cảnh báo về nguy hiểm trên tuyến di cư qua Eo biển Bab al-Mandab sau vụ thuyền chở người di cư lật ngoài khơi bờ biển Djibouti rạng sáng 10/10, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, cùng 84 người mất tích.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/9, cử tri Morocco đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện (hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn).