Vụ dòng nước bọt trắng xóa tràn vào khu dân cư:

Tăng cường kiểm soát xả nước thải vào suối Xiệp

Liên quan đến vụ dòng nước bọt trắng xóa tràn vào khu dân cư mà Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 7/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc tăng cường kiểm soát các nguồn nước thải vào suối Xiệp (còn gọi là rạch Cây Cau).
Nước với bọt trắng từ suối Xiệp tràn vào khu dân cư khu vực giáp ranh hai tỉnh Bình Dương - Đồng Nai chiều 28/6.
Nước với bọt trắng từ suối Xiệp tràn vào khu dân cư khu vực giáp ranh hai tỉnh Bình Dương - Đồng Nai chiều 28/6.

Sau khi tiếp nhận thông tin dòng nước bọt trắng xóa có nguồn gốc từ suối Xiệp tràn vào khu dân cư ở tổ 22C, 22D, 22Đ, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều 28/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát dọc suối Xiệp, đoạn từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đến thành phố Dĩ An (Bình Dương).

Nước từ suối Xiệp tràn vào khu dân cư với bọt trắng xóa sau trận mưa chiều 28/6.

Nước từ suối Xiệp tràn vào khu dân cư với bọt trắng xóa sau trận mưa chiều 28/6.

Kết quả cho thấy, suối Xiệp thuộc hạ lưu tiếp nhận nước mưa, nước thải từ Kênh thoát nước T4 thuộc địa bàn thành phố Dĩ An. Kênh thoát nước T4 tiếp nhận nước thải của khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, B, Công ty cổ phần Maruichi Sin Steel với tổng lưu lượng 3.500m3/ngày và nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình khoảng 6.000m3/ngày.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, thời gian qua, một số thời điểm nước suối Xiệp nổi bọt. Do đó, để kiểm soát chất lượng nước suối, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường kiểm tra đối với các khu công nghiệp, công ty.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Đông Hòa, tránh tình trạng để các cơ sở này xả nước thải chưa qua xử lý ra Kênh thoát nước T4; tăng cường vận động người dân thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy xử lý nước thải khu vực Dĩ An; phối hợp với Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thu gom nước thải để xử lý trước khi xả ra môi trường.

Nước từ suối Xiệp tràn vào khu dân cư với bọt trắng xóa sau trận mưa chiều 28/6.

Nước từ suối Xiệp tràn vào khu dân cư với bọt trắng xóa sau trận mưa chiều 28/6.

Trước đó, Báo Nhân Dân phản ánh, sau trận mưa lớn ngày 28/6, nước theo dòng suối Xiệp bắt nguồn từ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương chảy về quá lớn, khiến nhiều tài sản của người dân ở phường Hóa An, thành phố Biên Hòa bị ngập hư hỏng và cuốn trôi.

Điều đáng nói, nước từ suối Xiệp có bọt trắng xóa bốc lên mùi hôi nồng nặc tràn vào khu dân cư ở các tổ 22C, 22D và 22Đ, khu phố Cầu Hang, phường Hóa An. Dòng suối Xiệp chảy ngang qua một khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố Dĩ An.

Do đó, người dân sống gần khu vực trên đặt nghi vấn nước với bọt trắng xóa có thể do xả nước thải trộm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.