Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố

Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố” được Bộ Công an tổ chức, nhằm tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; từ đó đưa ra những khuyến nghị, phương hướng, giải pháp cho Việt Nam trong phòng, chống khủng bố.

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Chiều 23/2, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng, Trưởng Tiểu ban Lý luận Bảo vệ An ninh quốc gia, Giám đốc Học viện ANND, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND nêu rõ, khủng bố trở thành vấn đề nóng mang tính toàn cầu, đã và đang tác động tiêu cực, gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Khủng bố quốc tế diễn biến phức tạp, lan rộng khắp các châu lục, đe dọa nghiêm trọng đến ổn định, phát triển bền vững của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ và nền hòa bình của thế giới. Công tác phòng, chống khủng bố cần phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của các nước trong khuôn khổ pháp lý đi đến thống nhất chung.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ hàng đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố.

Thực tiễn phòng, chống khủng bố ở nhiều quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế. Những kinh nghiệm quý báu này cần được phổ biến, trao đổi rộng rãi giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia tại hội thảo đã làm sâu sắc thêm nhận thức về những vấn đề cơ bản trong phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; không một quốc gia riêng lẻ nào có thể phòng, chống khủng bố đạt hiệu quả mà thiếu sự hợp tác quốc tế. Các ý kiến đều khẳng định, Việt Nam luôn thể hiện cam kết cao nhất trong hợp tác, tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về phòng, chống khủng bố.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang khẳng định tầm quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn thể hiện cam kết cao nhất trong hợp tác, tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về phòng, chống khủng bố.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng gợi mở một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện tốt sau hội thảo như: phải thống nhất nhận thức khủng bố là vấn đề mang tính toàn cầu, đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế, không loại trừ một quốc gia nào. Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố, nhất là hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Chú trọng nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia trên thế giới trong phòng, chống khủng bố phù hợp đặc điểm, tình hình của Việt Nam, đặc biệt trong tổ chức lực lượng, vận dụng các biện pháp ngăn chặn, giải quyết các vụ khủng bố lớn. Trên cơ sở kết quả Hội thảo, các cơ quan nghiên cứu trong lực lượng công an nhân dân, các trường Công an nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận phòng, chống khủng bố; phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác phòng, chống khủng bố.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.