Tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục thanh niên Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 22/6, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc năm 2022.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trực tuyến với Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại chương trình.
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trực tuyến với Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại chương trình.

Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hội đàm với đồng chí Hạ Quân Khoa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến đời sống nhân dân cũng như các hoạt động giao lưu, hợp tác của hai bên, nhưng thanh niên Việt Nam-Trung Quốc vẫn tìm ra các phương thức phù hợp để giữ liên lạc, làm tốt sứ mệnh giữ gìn mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa 2 nước.

Tăng cường hợp tác kinh tế, giáo dục thanh niên Việt Nam-Trung Quốc -0
Các đại biểu nghe trình bày của chuyên gia, tham gia góp ý kiến qua những chuyên đề của chương trình dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Hai bên đồng tình cho rằng, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn của 2 nước cần tăng cường hợp tác về công tác thanh niên, kinh tế, giáo dục, báo chí, truyền thông, khởi nghiệp; mở rộng giao lưu thanh niên ở các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc… Việc duy trì tốt mối quan hệ của tuổi trẻ 2 nước sẽ góp phần quan trọng nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng khu vực, thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Ngay sau đó, bước vào phiên toàn thể, đại biểu thanh niên ưu tú Việt Nam-Trung Quốc đã cùng nghe bài trình bày của các chuyên gia về 1 số chủ đề như “Công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn”, “Lịch sử phong trào thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Ngoài ra, các bạn trẻ còn có cơ hội tham góp ý kiến qua 2 chuyên đề thảo luận “Xây dựng các tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh”, “Tăng cường năng lực của tổ chức Đoàn trong công tác phục vụ, định hướng, hỗ trợ thanh niên”. Đồng thời, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thực tế về chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.