Tăng cường hợp tác chuyển đổi số, khởi nghiệp giữa thanh niên Việt Nam–Belarus

Ngày 15/9, trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, tại Hà Nội, diễn ra buổi làm việc giữa đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ông Sergei Klishevich, Hạ Nghị sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus.
Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus tại buổi làm việc.
Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus trong chuyến thăm Việt Nam, nhân dịp diễn ra Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Đánh giá cao những hỗ trợ của nhân dân, thanh niên Belarus với Việt Nam trong các thời kỳ, đồng chí tin tưởng sự phối hợp của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước sẽ là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Belarus.

Về phần mình, ông Sergei Klishevich chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và thanh niên Việt Nam đã dành cho Đoàn công tác, đặc biệt là sự hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo, thể hiện rõ nét sự thân thiện, hiếu khách tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, hai tổ chức Đoàn sẽ mở rộng giao lưu, hợp tác, đồng thời trân trọng gửi lời mời đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tới thăm, làm việc tại Belarus, hướng tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Belarus.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân và thanh niên hai nước, đồng chí Bùi Quang Huy đã vui vẻ nhận lời, đồng thời đề xuất hai bên sẽ có buổi làm việc trực tuyến trước khi tiến hành chuyến thăm. Cụ thể hơn, thanh niên Việt Nam và Belarus có nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển bền vững, khởi nghiệp, học tập, giao lưu tăng cường hiểu biết về truyền thống, văn hóa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.