Thanh niên Việt Nam-Singapore đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, tình nguyện

Sáng 28/8, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore, do ông David Chua, Giám đốc điều hành Hội đồng, làm Trưởng đoàn.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore tại buổi tiếp.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore tại buổi tiếp.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Quang Huy nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.

Nhấn mạnh việc quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, kể cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam khẳng định: quan hệ Việt Nam-Singapore nói chung, hợp tác thanh niên hai nước nói riêng là minh chứng cho sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Điểm lại những hoạt động trong khuôn khổ hợp tác thanh niên Việt Nam-Singapore cả trên bình diện đa phương và song phương, nhất là sau khi Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2028, đồng chí Bùi Quang Huy bày tỏ tin tưởng, những nỗ lực vượt bậc của 2 tổ chức thanh niên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mọi vấn đề mà tuổi trẻ hai nước cùng quan tâm không chỉ về số lượng mà cả chiều sâu.

Đại diện 2 tổ chức thanh niên làm việc tại buổi tiếp.

Đại diện 2 tổ chức thanh niên làm việc tại buổi tiếp.

Đồng chí Bùi Quang Huy trân trọng đề nghị Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore báo cáo với Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tổ chức thanh niên.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: hoạt động hợp tác thanh niên hai nước, nỗ lực tiến tới tổ chức các chương trình thường niên hoặc luân phiên về chuyển đổi số, tình nguyện; hỗ trợ thanh niên Việt Nam nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh bằng các hình thức trao đổi đoàn tình nguyện, học tập ngắn hạn; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là của ASEAN, ASEAN+.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.