Tăng cường giáo dục liêm chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác giáo dục liêm chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực-Thực trạng và giải pháp”.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đăng Khoa)
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội thảo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ, hội thảo nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, xác định các giải pháp tăng cường công tác giáo dục liêm chính, trước hết là đối với cán bộ, đảng viên, những người đang nắm giữ quyền lực do nhân dân giao phó để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ gốc, từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, liêm khiết, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí đề nghị, hội thảo tập trung làm rõ thêm nội hàm của văn hóa liêm chính; xác định những nhiệm vụ của công tác giáo dục liêm chính; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác giáo dục liêm chính; đề xuất các giải pháp đổi mới công tác giáo dục liêm chính trong các nhà trường, lực lượng vũ trang, trung tâm chính trị.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Hơn 20 tham luận gửi đến và trình bày tại hội thảo đã phân tích, đánh giá chính xác thực trạng công tác giáo dục liêm chính, qua đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục liêm chính.

Từ góc độ nghiên cứu lý luận, nhiều đại biểu cho rằng liêm chính là phẩm chất hàng đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để tăng cường giáo dục liêm chính, tự thân mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng đó, các cấp ủy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; cần coi công tác giáo dục liêm chính là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và thực hành liêm chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện liêm chính.

Xuất phát từ khó khăn, vướng mắc tại một số nhà trường, nhiều đại biểu đề xuất cần xây dựng nội dung liêm chính phù hợp cho từng đối tượng; đa dạng hóa các hình thức giáo dục như xây dựng chuyên đề, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, lồng ghép vào sinh hoạt ngoại khóa.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo. Nhiều đề xuất, kiến nghị giúp các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức tốt hơn công tác giáo dục đạo đức, liêm chính, xây dựng văn hóa liêm chính, thực hành liêm chính… góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng. Những đóng góp tại hội thảo sẽ được Ban Chỉ đạo tiếp thu, nghiên cứu nhằm hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.