Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Thái Lan

Chiều 21/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Trần Hải)

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan; chúc mừng ông Anutin Charnvirakul được Nhà Vua phê chuẩn làm Thủ tướng Thái Lan; tin tưởng Chính phủ Thái Lan và nhân dân Thái Lan sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, tin cậy và thực chất.

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư và gọi điện chúc mừng nhân dịp ông đảm nhận cương vị mới; nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan tham dự cuộc điện đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan tham dự cuộc điện đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng trước việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025; đánh giá hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó Thái Lan tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ thúc đẩy kết nối giao thông vận tải trong khu vực; tăng cường hợp tác an ninh, văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thái Lan nhất trí với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD/năm; tăng cường gắn kết giữa hai nền kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”.

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Thái Lan, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ; khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới cân bằng hơn giá trị đầu tư qua lại giữa hai nước.

Quang cảnh cuộc điện đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh cuộc điện đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phát triển bền vững Tiểu vùng Mê Công.

Nhân dịp này, Thủ tướng Thái Lan đã trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ thăm Thái Lan và dự Hội nghị cấp cao Mê Công - Lan Thương vào cuối năm nay; mong sớm được gặp và trao đổi trực tiếp nhân dịp hai Thủ tướng cùng tham dự hội nghị đa phương như Hội nghị Cấp cao ASEAN trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu cuốn sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường về sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Giới thiệu cuốn sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường về sức mạnh của dân tộc Việt Nam

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài

Với chủ đề “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ”, chương trình Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài - những cá nhân tiêu biểu đã và đang miệt mài góp sức lan tỏa tiếng Việt bằng tình yêu, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến bền bỉ.

Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) giải đáp các câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: NHẬT TRƯỜNG)

Phối hợp tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo bảo đảm lan tỏa, sâu sắc

Tại Tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và tổ chức cơ quan điều tra, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

[Video] Bộ Công an giải đáp các thắc mắc liên quan các Luật, Nghị quyết do Bộ chủ trì soạn thảo

[Video] Bộ Công an giải đáp các thắc mắc liên quan các Luật, Nghị quyết do Bộ chủ trì soạn thảo

Chiều 26/8, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm về các Dự án luật do Bộ chủ trì soạn thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện Ban Soạn thảo, các cơ quan chuyên môn của Bộ, Đại biểu Quốc hội cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và các nhà báo. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào

Chiều 26/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Vanhxay Phongsavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương Lào và Đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

[Video] Thời sự 24h ngày 26/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch là quá trình rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc cán bộ

[Video] Thời sự 24h ngày 26/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch là quá trình rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc cán bộ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì gặp các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam; Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho các địa phương.

Thực hiện nghi thức chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện giữa Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. (Ảnh: VĂN TÌNH)

Khai thác hiệu quả Bộ học liệu “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” trong ngành kiểm sát

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khai thác, phổ biến Bộ học liệu “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” hiệu quả, gắn học tập kỹ năng số với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó,  nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành kiểm sát.