Đẩy mạnh hợp tác truyền thông giữa Việt Nam và Thái Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, ngày 17/7, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng dẫn đầu có cuộc gặp với ông Nikorndej Balankura, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, việc quan hệ Việt Nam-Thái Lan được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các mặt, trong đó có hợp tác báo chí. Trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn, Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của Thái Lan tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ giữa hai Hội Nhà báo, cũng như giữa các cơ quan báo chí hai nước.

ndo_bl_anh-2.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đưa ra các đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan truyền thông hai nước. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng mong muốn, Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp cho các cơ quan hữu quan của Việt Nam những thông tin kịp thời về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội… của Thái Lan, cũng như hợp tác giữa hai nước. Ông Trần Trọng Dũng cũng đề xuất các hội nhà báo, cơ quan ngoại giao hai nước thúc đẩy các cơ quan truyền thông chủ lực tăng cường các ấn phẩm, sản phẩm bằng cả tiếng Việt và tiếng Thái, qua đó lan tỏa thông tin tới người dân hai nước.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng điểm lại lịch sử hình thành, phát triển và thông tin về bộ máy tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Trần Trọng Dũng nêu rõ, Hội là một tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp và là “ngôi nhà chung” của những người làm báo Việt Nam. Hội hiện có khoảng 26.000 hội viên.

ndo_bl_anh-3.jpg
Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại cuộc gặp, Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh, năm 2026 sẽ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Nikorndej Balankura hy vọng rằng, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ phát triển ngày càng thiết thực hơn.

Theo ông Nikorndej Balankura, Việt Nam và Thái Lan có nhiều sự tương đồng và nhân dân hai nước có mối quan hệ gần gũi. Ông Nikorndej Balankura mong muốn, các cơ quan báo chí hai nước sẽ nêu bật những điều này. Về những đề xuất của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nikorndej Balankura khẳng định, Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ.

Chúc mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ông Nikorndej Balankura hy vọng, báo chí Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam. Ông Nikorndej Balankura mong muốn, thông qua chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam sẽ hiểu thêm về đất nước Thái Lan, sử dụng những tư liệu, kinh nghiệm có được để tăng cường thông tin về Thái Lan, cũng như quan hệ hai nước.

ndo_bl_anh-4.jpg
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm trụ sở Khaosod. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã thăm báo Khaosod thuộc Tập đoàn báo chí Matichon. Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cũng có chuyến thăm Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT), cơ quan truyền thông trực thuộc sự quản lý của Cục Quan hệ công chúng (PRD) của Thái Lan.

Đoàn tìm hiểu về bộ máy, cách vận hành của Khaosod và NBT, đồng thời thảo luận về thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan truyền thông hai nước. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhận định, kỷ nguyên số đang đặt ra cả cơ hội và thách thức với các cơ quan truyền thông. Báo chí Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng tòa soạn số. Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn các cơ quan truyền thông hai nước trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan truyền thông hai nước mở rộng hợp tác, sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm bằng cả tiếng Việt và tiếng Thái, hợp tác sản xuất chung các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực…

Ông Trần Trọng Dũng cũng đề nghị các tổ chức, cơ quan truyền thông hai nước hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tiến hành trao đổi đoàn, tổ chức tọa đàm… Phía Thái Lan nhận định rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn; khẳng định sẽ nghiên cứu các đề xuất của Hội Nhà báo Việt Nam.

ndo_bl_anh-5.jpg
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm trụ sở Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT). (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước đó, chiều 16/7, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan (TJA) đã có cuộc hội thảo về Hợp tác truyền thông Thái Lan-Việt Nam tại Đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok. Tại hội thảo, hai bên đã thảo luận về tình hình hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan truyền thông hai nước.

Về Bản ghi nhớ (MOU) được ký tháng 1/2024, hai hội nhất trí rằng, hiệu lực của MOU sẽ có giá trị tới lần ký kết sắp tới, dự kiến vào năm 2026, khi hai bên triển khai việc gia hạn, bổ sung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan theo lời mời của Hội Nhà báo Thái Lan (TJA), trong ngày 18/7 và 19/7 tới, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam dự kiến tham quan một số địa điểm trong chương trình do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.