Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại Đắk Lắk diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ và số đối tượng phạm tội. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt lợi dụng mạng xã hội để thành lập các hội, nhóm kín điều hành việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an tỉnh Đắk Lắk trao thưởng cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột vì có thành tích đột xuất trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy.
Công an tỉnh Đắk Lắk trao thưởng cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột vì có thành tích đột xuất trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy.

Thượng tá Huỳnh Văn Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy được phát hiện tại 14 trong số 15 huyện, thị xã, thành phố và tăng cả về số vụ cùng số đối tượng. Các đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, đặc biệt là số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức truyền thống sang phương thức truyền thống kết hợp hiện đại. Các đối tượng này triệt để lợi dụng mạng xã hội như: Facebook, Telegram, Zalo, Viber… với tính ẩn danh cao rồi thành lập các hội, nhóm kín để trao đổi, liên lạc, điều hành việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng thỏa thuận nhưng không cần gặp mặt, sau đó sử dụng các dịch vụ công nghệ để chuyển tiền, chuyển hàng… gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, chứng minh hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy…

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy"; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; triển khai Chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030; ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030"; triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 và phối hợp triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp lễ, Tết…

Quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy luôn được chú trọng với nhiều nội dung, hình thức phong phú; trong đó tập trung tuyên truyền, vận động số đối tượng có nguy cơ cao dẫn đến nghiện ma túy, phạm tội về ma túy.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an tỉnh đã thu thập xây dựng 870 tin, bài, phóng sự, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "Kết nối mạng xã hội - bình yên cho mỗi gia đình" với nhiều bài viết được đăng tải, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phổ biến pháp luật về ma túy; tổ chức 113 buổi tuyên truyền pháp luật về công tác phòng chống ma túy cho 65.650 lượt giáo viên, học sinh và người dân tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy cho quần chúng nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú,… qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Cùng với đó, công tác cai nghiện tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc 287 trường hợp, tăng 56 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đưa 251 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đặc biệt là công tác trinh sát nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, đối tượng; chủ động phát hiện và kịp thời bắt giữ, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 202 vụ, 313 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 35,0568 gram heroin, 1,084 kg ma túy tổng hợp, 573,0623 gram cần sa khô, 400 gram thuốc phiện, 369 điếu thuốc lá tẩm ma túy tổng hợp hiệu Tobaco, Dominic, 175 gói "nước vui" cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan…

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Long, tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh tuy có giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội.

Theo thống kê, tính đến ngày 14/6/2024, toàn tỉnh có 365 người sử dụng trái phép chất ma túy, 292 người quản lý sau cai nghiện và 865 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó có 211 người nghiện đang ở ngoài xã hội, chiếm 24,39%. Tệ nạn ma túy đã lan rộng tới 149/184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó có một xã và một phường trọng điểm ma túy loại III.

Đáng chú ý là tình trạng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự vẫn tiếp tục xảy ra. Người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa khi có đến 61,61% số người nghiện trong độ tuổi từ 16 đến dưới 30 tuổi.

Bên cạnh đó, hầu hết tụ điểm tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tập trung ở thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng phần lớn các đối tượng từ các nơi khác đến và từ huyện lên thuê khách sạn, nhà nghỉ để tổ chức sử dụng, gây khó khăn cho cơ quan Công an trong việc phát hiện, đấu tranh, triệt phá.

Theo dự báo, thời gian tới tình hình tội phạm về mua bán, tổ chức sử dụng ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn Đắk Lắk sẽ còn diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Thượng tá Huỳnh Văn Long cho biết, để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán và sử dụng ma túy, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ tham mưu các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội, nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về phòng chống ma túy tại địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nhận diện, nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đi qua địa bàn và vào địa bàn tỉnh tiêu thụ; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…

Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng để tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy; làm tốt công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện, tạo việc làm cho người sau cai nghiện…

Vấn đề quan trọng là cùng với sự nỗ lực của cơ quan Công an, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.