Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Chiều 19/12, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng và kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố”.
Gần 100 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Gần 100 đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố và đồng chí Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng trường Chính trị thành phố đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đến từ trường chính trị các tỉnh lân cận, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các địa phương, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng.

Đại biểu dự Hội thảo đã nghe và thảo luận gần 30 tham luận về các nội dung chính như: Công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng giữa các cơ quan nòng cốt của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; công tác phối hợp, hiệp đồng, chia sẻ, xử lý thông tin từ Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đến cơ sở.

Những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong công tác phối hợp theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố. Trao đổi, chia sẻ nghiệp vụ, phương pháp, kỹ năng viết tin, bài chuyên luận đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vấn đề xây dựng lực lượng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, của đội ngũ cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo 35 toàn thành phố tham gia viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất các phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm theo dõi, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên internet và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kỹ năng viết tin, bài chuyên luận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự Hội thảo đã tham gia ý kiến thảo luận để đánh giá, nhìn nhận tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tham gia viết tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới.

Phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng bằng thông tin chính thống của hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình; Công tác phối hợp của các đơn vị, cơ quan chuyên môn trong việc nắm bắt, định hướng dư luận trong việc xử các điểm nóng, các vụ việc gây bức xúc nhằm ổn định nhận thức tư tưởng trong nhân dân góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.