Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Tăng cường các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Trong bài phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, ngày 12/12/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên một con số là 93% số người dân được khảo sát bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là con số rất thuyết phục, bởi đến thời điểm này, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong phòng, chống tham nhũng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”.

Cũng liên quan đến thống kê, Tổng Bí thư đưa ra hai con số khiến chúng ta phải suy nghĩ, đó là tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10% (năm 2013) và 32,04% (bình quân giai đoạn 2013-2020). Mặc dù đã có những bước tiến đáng kể trong việc thu hồi tài sản tham nhũng sau Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, song những con số này không thể làm người dân hài lòng.

Qua nhiều bài phát biểu kết luận các Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng những năm 2014, 2018, 2020 và 2022, có thể thấy sự quan tâm, trăn trở xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, bởi đó không còn là vấn đề liên quan đến “kinh tế, tiền bạc” mà là lòng tin của nhân dân vào chế độ.

Qua nhiều bài phát biểu kết luận các Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng những năm 2014, 2018, 2020 và 2022, có thể thấy sự quan tâm, trăn trở xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, bởi đó không còn là vấn đề liên quan đến “kinh tế, tiền bạc” mà là lòng tin của nhân dân vào chế độ.

Tổng Bí thư gọi đó là “bước tiến mới về nhận thức”, đồng chí viết: “Trước đây, chúng ta chủ yếu quan tâm đến tác hại trước mắt, về vật chất (kinh tế, tiền bạc), nay chúng ta quan tâm nhiều hơn, nhìn rõ hơn tác hại tiềm ẩn, khôn lường của tham nhũng, tiêu cực, làm hư hỏng, mất cán bộ, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…”.

Một số vụ đại án có tính chất nghiêm trọng vì liên quan đến số lượng tài sản quá lớn bị thất thoát như vụ Hứa Thị Phấn; vụ Ngân hàng Đông Á; vụ Phạm Công Danh (giai đoạn 1); vụ AVG... Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng, với gần 4.400 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án. Đó là những con số “biết nói”!

Đọc cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, càng thêm hiểu về những chỉ đạo và quyết tâm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.

Đồng chí đã nhiều lần bày tỏ việc xử lý nghiêm cán bộ là “điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng” nhưng vẫn phải “kỷ luật một vài người để cứu muôn người” và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Thực tiễn đã chứng minh, với cách làm quyết liệt, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, công tác thu hồi tài sản tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết trong 5 tháng, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023 đã thu được hơn 17.000 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong 10 năm gần đây đã đạt 40%.

Để tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt cao hơn nữa, tôi cho rằng các cơ quan chức năng cùng với nâng cao chất lượng điều tra và kịp thời phong tỏa tài sản, cần phải áp dụng cơ chế thu hồi tài sản của nghi can tham nhũng mà không giải trình được nguồn gốc như nhiều nước đã làm.

Song, tôi cũng cho rằng việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới là gốc của vấn đề, bởi tài sản tham nhũng dù có thu hồi được 100% cũng không thể nào bù đắp được thiệt hại, tổn thất thứ phát mà nó gây ra cho xã hội và sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: BẢO LONG)

Công nghệ lượng tử – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới – xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm. (Ảnh: DUY LINH)

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Quang Trường chủ trì hội nghị.

(Ảnh có sử dụng AI)

Kỳ 2: Đổi mới và hội nhập - hiện thực hóa khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân

Giữa muôn vàn thử thách sau chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã từng bước vượt qua khủng hoảng, khơi dậy sức sản xuất, đổi mới chính trị, từng bước hội nhập và không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống, hướng tới mục tiêu ấm no, hạnh phúc bền vững cho nhân dân.

Ảnh minh họa (Ảnh: Thành Đạt)

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong cơ sở giáo dục đại học công lập (Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 8/6/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Làm rõ thành tựu vĩ đại và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới

Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Kỳ 1: Giành độc lập cho dân tộc - tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân

Kỳ 1: Giành độc lập cho dân tộc - tạo dựng nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân

Giữa màn đêm nô lệ, độc lập, hạnh phúc là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc nhưng cũng là ước mơ xa vời khi các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, nhưng đều thất bại. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra con đường giành lại độc lập cho dân tộc, đặt nền tảng để hiện thực hóa khát vọng hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).