Tặng bằng khen cho ê-kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt

Sáng 9/5, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân xuất sắc thuộc ê-kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tại Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca ghép tim xuyên Việt thành công. (Ảnh: Hiếu - Minh)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tại Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca ghép tim xuyên Việt thành công. (Ảnh: Hiếu - Minh)

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến tạng chết não, đây là ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt mà bệnh viện thực hiện trong hoàn cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Ca ghép tim lần này của Bệnh viện Trung ương Huế đã xác lập 2 kỷ lục mới, đó là: thời gian từ khi lấy tim đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ cũng ngắn nhất.

Để đạt được kết quả tốt như vậy, ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị liên quan, không thể không nhắc đến sự đóng góp vô cùng to lớn, sáng tạo của đội ngũ y, bác sĩ tham gia ê-kíp từ việc điều phối, tiếp nhận, vận chuyển tạng trên quãng đường di chuyển dài, phức tạp, thực hiện ghép tim đạt sự chính xác tuyệt đối.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc này của tập thể các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế; đồng thời nhấn mạnh, thành công của Bệnh viện Trung ương Huế tại ca ghép tim xuyên Việt một lần nữa khẳng định vị thế và uy tín của tỉnh Thừa Thiên Huế trong lộ trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tặng bằng khen cho ê-kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt -0
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trao tặng 100 triệu đồng cho ê-kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt này. (Ảnh: Hiếu - Minh)

Nghị quyết 54 đã chỉ rõ, xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trên nền tảng đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa-du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; trong đó, phát triển Bệnh viện Trung ương Huế, cùng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế…

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã thông tin, ngày 5/5, trong lúc Đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế đang hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) thì nhận được tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông báo điều phối một trái tim cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Người hiến tạng là một thanh niên 19 tuổi. Quả tim được phẫu thuật khỏi cơ thể người hiến tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh).

Ngay lập tức, Bệnh viện Trung ương Huế lên kế hoạch tiếp nhận điều phối tạng, với mục tiêu vừa bảo đảm công tác hỗ trợ ghép thận, đồng thời không cho phép sai sót hay chậm trễ xảy ra trong quá trình nhận tim. Người may mắn có đầy đủ các chỉ số phù hợp để nhận tạng là anh M.S.H (37 tuổi, trú tại Quảng Bình) bị suy tim giai đoạn cuối, đang được điều trị nội khoa tích cực, chờ cơ hội được ghép tim đã hơn 4 năm.

Sau 1 giờ 20 phút phẫu thuật, quả tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận tạng. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, bệnh nhân đã được chuyển ra phòng hồi sức tim với các thông số huyết động ổn định.

Sáng 7/5, chức năng tim của bệnh nhân tốt.

Tặng bằng khen cho ê-kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt -0
 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, tặng quà động viên bệnh nhân vừa được ghép tim. (Ảnh: Hiếu - Minh)

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc và trao 100 triệu đồng cho ê-kíp ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế; đồng thời đã đến thăm, tặng quà động viên bệnh nhân vừa được ghép tim thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.