Tạm giam nhóm đối tượng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân

Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt xóa chuyên án mua bán dữ liệu thông tin cá nhân trên không gian mạng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố bị can Nguyễn Hoàng An và bị can Đặng Hữu Thiên Hưng.
Khởi tố bị can Nguyễn Hoàng An và bị can Đặng Hữu Thiên Hưng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Tú Anh (sinh năm 1988, tạm trú thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Kim Hoa (sinh năm 1994, nơi thường trú quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng An (sinh năm 1993, nơi thường trú quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Hữu Thiên Hưng (sinh năm 1995, thường trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo điều tra, đối tượng Đặng Hữu Thiên Hưng là nhân viên phòng dịch vụ phát triển đối tác của một công ty có địa chỉ tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình làm việc, Hưng sử dụng tài khoản giả lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm mua thông tin khách hàng với giá giao động từ 100 đồng đến 300 đồng/1 thông tin cá nhân.

Bị can Nguyễn Tú Anh và bị can Phạm Thị Kim Hoa.

Bị can Nguyễn Tú Anh và bị can Phạm Thị Kim Hoa.

Thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể “kiếm lời”, Hưng đã tìm kiếm người mua để bán lại những dữ liệu thông tin mà mình có để hưởng tiền chênh lệch. Quá trình hoạt động cho đến nay, nhóm của Hưng đã mua, bán hàng triệu dữ liệu thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau và thu lợi bất chính số tiền trên 50 triệu đồng/đối tượng. Cụ thể, tổng số tiền đối tượng Đặng Hữu Thiên Hưng nhận được từ việc bán dữ liệu là khoảng 134 triệu đồng; Nguyễn Hoàng An khoảng 110 triệu đồng; Nguyễn Tú Anh khoảng 58 triệu đồng.

Riêng đối tượng Phạm Thị Kim Hoa sau khi mua thông tin dữ liệu cá nhân, đã sử dụng để gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tư vấn vay vốn rồi kêu bị hại chuyển số tiền 1,5 triệu đồng đến khoảng 6 triệu đồng với lý do là tiền bảo hiểm khoản vay. Sau khi bị hại chuyển thì thì Hoa chiếm đoạt và chặn liên lạc. Với thủ đoạn này, Hoa đã chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng của các bị hại.

Ngoài các đối tượng bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định nhiều đối tượng mua thông tin dữ liệu cá nhân để sử dụng tư vấn khách hàng nhằm chạy chỉ tiêu trong công việc nhưng không bán lại để thu lợi.

Quá trình khám xét nơi cư trú của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tang vật và công cụ phạm tội. Hiện Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.