Tái diễn đụng độ gây chết người ở khu Bờ Tây và Jerusalem

Theo thông tin từ giới chức Palestine, các lực lượng Israel đã nổ súng bắn chết 2 thiếu niên người Palestine trong cuộc đụng độ ở khu Bờ Tây ngày 8/10, trong bối cảnh xung đột giữa Palestine và Israel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong nhiều tuần qua.
Người thân trong lễ tang của 1 thiếu niên Palestine thiệt mạng do trúng đạn từ phía quân đội Israel trong cuộc đụng độ tại Jenin, Bờ Tây, ngày 8/10/2022. (Ảnh: Reuters)
Người thân trong lễ tang của 1 thiếu niên Palestine thiệt mạng do trúng đạn từ phía quân đội Israel trong cuộc đụng độ tại Jenin, Bờ Tây, ngày 8/10/2022. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, các quan chức Israel cùng ngày cho biết, 1 tay súng Palestine cũng đã bắn chết 1 binh sĩ Israel ở Jerusalem.

Cảnh sát Israel thông tin, đối tượng xả súng đã nổ súng vào lực lượng an ninh Israel tại 1 trạm kiểm soát gần lối vào trại tị nạn Shuafat của người Palestine ở ngoại ô Jerusalem gần khu Bờ Tây.

Theo quân đội Israel, 1 nữ quân nhân nước này đã thiệt mạng trong khi 1 nhân viên bảo vệ khác bị thương nặng.

Trước đó, quân đội Israel cho biết, lực lượng an ninh nước này, trong khi đang tiến hành chiến dịch truy bắt 1 tay súng của Phong trào Hồi giáo Jihad ở thành phố Jenin, Bờ Tây, đã bắn trả những người Palestine đã bắn và ném chất nổ về phía họ.

Bộ Y tế Palestine cho biết, 2 thiếu niên Palestine, lần lượt 16 tuổi và 18 tuổi, đã thiệt mạng, cùng 11 người khác bị thương trong vụ đụng độ. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án hành động nổ súng gây chết người từ phía Israel.

Đây là đụng độ mới nhất trong các diễn biến xung đột ở Jenin, cho thấy tình hình an ninh vẫn đang bất ổn ở khu Bờ Tây, trong bối cảnh Israel chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 1/11 tới đây.

Ngày 31/3 vừa qua, Israel đã phát động Chiến dịch Breakwater (Đê chắn sóng) để đáp trả một loạt các cuộc tấn công đường phố gây chết người từ phía Palestine nhằm vào Israel.

Trong bối cảnh bạo lực vẫn đang gia tăng ở khu Bờ Tây, làn sóng xung đột hiện tại là một trong những đợt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, khi đã chứng kiến khoảng 80 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả các tay súng dân quân và dân thường.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Trung Đông, ông Tor Wennesland cho biết ông rất lo lắng về tình hình bạo lực tại đây và kêu gọi các bên kiềm chế.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian nhằm thiết lập 1 nhà nước Palestine ở Bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem, đã sụp đổ vào năm 2014 và vẫn chưa có dấu hiệu được hồi sinh.

Các quan chức an ninh Israel đã kêu gọi chính quyền Palestine của ông Abbas cần hành động nhiều hơn nữa để kiềm chế bạo lực.

Tuy nhiên, phía Palestine cho rằng khả năng thực thi quyền kiểm soát của chính quyền Palestine đã bị suy giảm một cách có hệ thống bởi các hành động bạo lực từ phía Israel.

Trong 1 tuyên bố, ông Nabil Abu Rudeineh, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, cho biết Chính phủ Israel đã "ảo tưởng" khi cho rằng những hành động như vậy sẽ thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Reuters

Có thể bạn quan tâm

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.