Tác giả Việt Nam giao lưu với độc giả Trung Quốc về văn hóa Việt

Trong khuôn khổ Ngày hội Đọc sách quốc tế và thư pháp thành phố Sùng Tả năm 2025 (Quảng Tây, Trung Quốc) và chuyến giao lưu ra mắt sách của Chibooks, tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng đã có cuộc trò chuyện với độc giả Trung Quốc về văn hóa truyền thống các vùng miền của Việt Nam.

Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng (thứ hai từ phải sang) tại buổi giao lưu. (Ảnh: Chibooks)
Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng (thứ hai từ phải sang) tại buổi giao lưu. (Ảnh: Chibooks)

Chương trình Ngày hội Đọc sách quốc tế và thư pháp thành phố Sùng Tả năm 2025 được diễn ra tại trường Cao đẳng Sư phạm Sùng Tả (tỉnh Quảng Tây), và phát sóng trực tiếp bởi Đài Truyền hình thành phố Sùng Tả.

Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng là khách mời chính của cuộc giao lưu, cùng hai nhà văn nổi tiếng Trung Quốc là Dương Khắc và Từ Tắc Thần (tác giả từng đoạt giải văn học Mao Thuẫn, có nhiều tác phẩm đã được dịch hơn 10 ngôn ngữ).

Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng đã trò chuyện với độc giả về cuốn sách “Vắt qua những ngàn mây” ấn bản tiếng Trung, đưa ra những lời khuyên tới lớp trẻ để nuôi dưỡng thói quen đọc sách…

doquangtuanhoang03.jpg
Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng và dịch giả Nguyễn Lệ Chi (đại diện Chibooks).

Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng cho biết: “Tôi viết cuốn sách ‘Vắt qua những ngàn mây’ với niềm đam mê tìm những mạch nguồn văn hóa truyền thống của 54 dân tộc ở Việt Nam, tuy âm ỉ chảy nhưng thẩm thấu trong đời sống hằng ngày. Chính những người dân bình thường ở những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất lại đam mê và thể hiện trách nhiệm nhất trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống”.

Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng cũng giới thiệu tới độc giả Trung Quốc tập truyện ngắn “Hương rừng Cà Mau” của nhà văn Sơn Nam: “Đây có thể ví là một lối vào miền Tây Việt Nam, lối vào văn hóa miệt vườn, văn hóa sông nước mênh mông của đồng bằng sông Cửu Long, tập quán mưu sinh, tâm hồn, lời ăn tiếng nói... của người dân miền Tây. Điều đặc biệt yêu thích của tôi là nhà văn Sơn Nam đã kết hợp nhuần nhuyễn lối viết “trong văn chương có khảo cứu, trong khảo cứu có văn chương”.

doquangtuanhoang06.jpg
Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng giới thiệu tác phẩm của mình.

Nói về việc đọc và viết, tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng cho rằng, đọc sách, chơi sách, trước hết là một thú vui ít chi phí mà lợi ích rất nhiều. Đọc sách cũng như khai khoáng, chúng ta cần sự bền bỉ, đam mê và kỳ công thì mới khai thác được những vảy vàng trong mỗi con chữ. Có thể đó là chi tiết đắt giá của nhân vật giúp bạn khai mở trí tuệ, thay đổi cuộc đời; đó có thể là một cách làm ăn hay để bạn học theo mà phát triển kinh tế; có khi chỉ đơn giản là sự ngân nga đầy chất thơ của câu chữ... Tóm lại, chúng ta có thể tìm được rất nhiều niềm vui và lợi ích từ việc đọc sách, miễn là phải xem đó là món ăn hằng ngày.

Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng cũng đưa ra lời khuyên với những ai muốn theo nghề viết, cần có phương pháp làm việc khoa học, làm tư liệu tốt, nghiên cứu đa ngành về lĩnh vực mình muốn viết. Tiếp đó phải trải nghiệm thực tế nhiều với tâm hồn rộng mở và sự tò mò chân thành.

doquangtuanhoang12.jpg
Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng ký tặng sách cho độc giả.

“Bạn nên luôn có một cuốn sổ, bút ở bên mình để khi nhặt được một chi tiết hay, một câu nói đặc sắc, một ý tưởng lạ... thì có thể ghi ngay lại. Quan trọng nhất vẫn là phải viết mỗi ngày, làm việc khoa học chứ đừng chờ cảm hứng. Không có cách nào khác ngoài cách thẩm thấu cuộc sống - nghiên cứu-viết-sửa chữa... Đó là hành trình vô tận, nhọc nhằn nhưng đầy niềm vui”, ông nói.

Tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng và dịch giả Nguyễn Lệ Chi, đại diện Chibooks đã tặng sách “Việt Nam ăn mặc thong dong” cho đại diện thành phố và một số đơn vị của thành phố Sùng Tả. Cuốn “Việt Nam ăn mặc thong dong” đã được Chibooks cho chuyển ngữ sang tiếng Trung, dự kiến hoàn tất phần dịch trong tháng 8 tới và xuất bản tại Trung Quốc.

Trước đó, từ ngày 3-6/7, tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng đã giao lưu với độc giả thành phố Nam Ninh tại Tuần lễ Sách Văn hóa Trung Quốc- Asean 2025, giới thiệu về văn hóa Trà Việt và giới thiệu cuốn sách “Ngàn năm Trà Việt” do Chibooks xuất bản.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.