Suối Hội Phú hồi sinh

Khu vực bờ kè Hội Phú (phường Hội Phú, Gia Lai) trước đây chỉ là một vùng trũng thấp, cây cối mọc um tùm, nước thải và rác sinh hoạt bị đổ trực tiếp xuống lòng suối khiến nơi này trở nên ô nhiễm nặng nề. Nhờ dự án cải tạo và xây dựng hệ thống kè chống sạt lở, suối Hội Phú đã được hồi sinh.

Một đoạn bờ kè Hội Phú hiện nay.
Một đoạn bờ kè Hội Phú hiện nay.

Theo người dân khu vực bờ kè suối Hội Phú, hơn chục năm trước, con suối từng là nỗi ám ảnh của người dân phố núi Pleiku, là nơi thoát nước thải, màu nước đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc. Suối Hội Phú hôm nay đã khác xa, có hoa nở hai bên bờ, có không gian thoáng mát cho trẻ em đạp xe, người già tập thể dục, hệ thống cây xanh rợp bóng mát..., như một công viên thu nhỏ.

“LỘT XÁC” NGOẠN MỤC

Suối Hội Phú bắt đầu được hồi sinh từ năm 2015, khi chính quyền địa phương triển khai Dự án cải tạo bờ kè Hội Phú. Hơn 2 km bờ kè được xây dựng, lòng suối được nạo vét, hệ thống thoát nước được thiết kế lại, cảnh quan môi trường được chú trọng... Từ năm 2021 đến nay, khi dự án hoàn thành, trên bờ kè vẫn còn chỗ cho hoa mười giờ, cúc ngũ sắc và nhiều loài hoa khác nhau khoe sắc. Khoảng đất trống giữa bờ kè và đường ven suối rộng từ 7-10m đã được tận dụng để gieo trồng hơn 3,5 ha hoa cánh bướm và sao nhái. Hệ thống tưới nước tự động được lắp đặt, bảo đảm hoa tươi tốt quanh năm. Ngoài ra, trong khu vực dự án còn được trồng 300 cây hoa anh đào, tạo nên một không gian sinh thái mang hơi hướng Nhật Bản giữa lòng phố núi. Ông Phan Dũng, cán bộ hưu trí phường Hội Phú cho biết, ngày trước hễ đi ngang qua đây ai cũng phải bịt mũi vì mùi hôi thối. Giờ thì đã khác xa, khách có thể ngồi cạnh bờ suối uống cà-phê, ngắm hoa, chụp hình, check-in...

Những người dân sống ở hẻm Bà Triệu, nhiều người từng có ý định bán nhà chuyển đi nơi khác để thoát cảnh ngập lụt trong mùa mưa. Giờ đây, mỗi buổi sáng họ lại tập trung đi bộ dọc bờ suối để thưởng lãm cảnh quan, thụ hưởng môi trường trong lành. Khu vực bờ kè suối Hội Phú cũng dần trở thành nơi vui chơi cho những nhóm trẻ, thế hệ chưa từng biết đến cái suối cũ...

KHÔNG GIAN MỚI CHO KÝ ỨC ĐÔ THỊ

Điều đặc biệt ở Hội Phú không nằm ở kỹ thuật xây dựng. Bờ kè không còn là “công trình chống ngập” mà trở thành nơi để sáng tạo. Các nhóm nhiếp ảnh gia trẻ bắt đầu chọn Hội Phú làm bối cảnh cho những bộ ảnh cưới, ảnh chân dung, ảnh kỷ niệm. Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức hoạt động ngoại khóa, vẽ tranh tường, làm sạch suối...

Phố núi Pleiku vốn nổi tiếng với Biển Hồ, thông xanh, sương mù. Nhưng Hội Phú đang tạo ra một giá trị khác, đó là không gian đô thị gần gũi, sống động và mang bản sắc riêng. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Vào mùa mưa, một số đoạn bờ kè vẫn bị ngập cục bộ. Hệ thống thoát nước chưa đồng bộ khiến nước tràn ngược vào nhà dân. Một số hộ dân ở khu vực trũng như hẻm Bà Triệu vẫn nơm nớp lo mỗi khi trời mưa lớn. Ngoài ra, việc duy trì cảnh quan cũng là một thách thức. Hoa bị héo, rác bị vứt bừa bãi và một số đoạn suối bắt đầu có dấu hiệu ô nhiễm trở lại. Mặc dù vẫn có các đội tình nguyện làm sạch bờ suối, nhưng rõ ràng cần một cơ chế quản lý cộng đồng bền vững hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết, hiện nay khu vực suối Hội Phú đã có quy hoạch chi tiết một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng xã hội và kỹ thuật để trở thành một trong những trục cảnh quan của phường Hội Phú. Khu vực này đã được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để nâng cấp hạ tầng đô thị, bảo đảm an toàn khu vực, giải quyết vấn đề kỹ thuật và là tiền đề cho việc phát triển không gian xanh ven suối. Với lợi thế trục cảnh quan, điểm nhấn du lịch là chùa Minh Thành, Ủy ban nhân dân phường định hướng phát triển khu kinh tế đêm và ẩm thực tại đây. Người dân và du khách có thể trải nghiệm khu phố cà-phê cao nguyên, ẩm thực truyền thống và đặc trưng của Gia Lai, hoặc mua sắm các sản phẩm địa phương và tham gia các sự kiện, vui chơi giải trí về đêm. Không chỉ bán món ăn, mỗi gian hàng còn là một câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến truyền thống, và có các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật nấu ăn…

Phố núi Pleiku đang có kế hoạch biến bờ kè Hội Phú thành tuyến đường đi bộ, kết nối với các tuyến du lịch nội đô, xây dựng các điểm check-in và tổ chức lễ hội hoa ven suối.

Sự đổi thay ở Hội Phú không chỉ là câu chuyện của một dòng suối. Trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở phố núi Pleiku, sự đổi thay ở suối Hội Phú là một minh chứng cho sự phát triển không nhất thiết phải đồng nghĩa với bê-tông hóa. Một dòng suối nhỏ nếu được chăm sóc tốt thì có thể trở thành trái tim của đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.