Sơn La: Tiếp nhận thông tin kịp thời, hỗ trợ người dân vùng lũ

Tối 29/9, Tổng đài 112 Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La nhận được tin báo của người dân về việc bị mắc kẹt trong nhà do mưa lũ dâng cao. Ngay sau đó, các lực lượng của Sơn La đã có mặt kịp thời, ứng cứu an toàn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Mố cầu ở Khu vực cầu bản Trò 2, tuyến quốc lộ 37 bị ảnh hưởng, nguy cơ cầu bị mưa lũ cuốn trôi. (Ảnh: HOÀNG LONG)
Mố cầu ở Khu vực cầu bản Trò 2, tuyến quốc lộ 37 bị ảnh hưởng, nguy cơ cầu bị mưa lũ cuốn trôi. (Ảnh: HOÀNG LONG)

Trước đó, vào 20 giờ ngày 29/9, Tổng đài 112 Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La nhận được tin báo của ông Nguyễn Đức Thắng, tiểu khu 2, phường Mộc Sơn bị mắc kẹt trong nhà do mưa lũ dâng cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Mộc Châu huy động các lực lượng phối hợp cấp ủy, chính quyền phường Mộc Sơn có mặt kịp thời. Đến 23 giờ, công dân Nguyễn Đức Thắng đã được ứng cứu an toàn.

ndo_tr_1.jpg
Ông Nguyễn Đức Thắng (thứ 3 từ trái sang) đã được các lực lượng hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực mưa lũ.

Hiện các xã, phường của Sơn La đã thiết lập kênh thông tin trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đồng thời huy động lực lượng xung kích tại chỗ, hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng triển khai trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình, phối hợp lực lượng công an, quân đội, y tế để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

ndo_tr_7.jpg
Tỉnh Sơn La đã huy động máy móc, phương tiện khơi thông dòng chảy tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. (Ảnh: HOÀNG LONG)

Việc tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin đã giúp các cơ sở chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Sơn La phát lúc 3 giờ 30 phút ngày 30/9, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 10, từ sáng sớm đến chiều 30/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30mm-80mm, có nơi trên 100mm.

ndo_tl_5.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại xã Phù Yên. (Ảnh: HOÀNG LONG)

Từ chiều tối 30/9 đến sáng sớm 2/10, trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Sơn La cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi dốc, ven sông suối và ngập úng tại vùng trũng thấp. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và đời sống người dân

ndo_tr_10.jpg
Các lực lượng xã Mường Bang hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và sạt lở. (Ảnh: PHAN QUÝ DƯƠNG)

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, đến 5 giờ ngày 30/9, Sơn La ghi nhận 1 người mất tích tại xã Tô Múa và 1 người tử vong do sạt lở đất tại xã Mường Bang.

Mưa lũ làm 11 ngôi nhà hư hỏng nặng, trong đó 1 nhà bị cuốn trôi, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Hơn 20ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều điểm trường học ở Vân Hồ, Tô Múa, Chiềng Sại, Lóng Sập bị ngập và sạt lở ta-luy.

ndo_tr_3.jpg
Nhiều diện tích lúa của người dân tại các xã Phù Yên, Quang Huy, Mường Bang... bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. (Ảnh: HOÀNG LONG)

Hệ thống giao thông, điện lực bị thiệt hại nặng, như quốc lộ 37, 43 và nhiều tuyến đường tỉnh sạt lở, ngập cục bộ do mưa lũ; một số cầu tràn hư hỏng, giao thông ách tắc nhiều nơi. Toàn tỉnh có 89 trạm biến áp ngừng hoạt động, gần 5.800 khách hàng mất điện.

Hiện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".