Sớm hoàn thiện thủ tục triển khai Dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu quốc tế Tây Trang tại Điện Biên

Sáng 23/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải cùng đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải, làm việc với tỉnh Điện Biên về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và lãnh đạo một số sở ngành, địa phương làm việc với đoàn.

Thông tin chung về kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, dự án nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên tại Điện Biên trong thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Giao thông vận tải đã ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng kết cấu giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, với đặc thù là một tỉnh miền núi có điều kiện địa hình khó khăn nên nhu cầu đầu tư đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Điện Biên hiện vẫn là vấn đề cấp thiết trong việc thúc đẩy kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, nhất là dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Bởi vậy, Điện Biên mong muốn Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu, vận dụng các quy định để thực hiện dự án. Về phía địa phương, Điện Biên đã có kế hoạch dành nguồn lực và giải pháp cụ thể giải phóng mặt bằng cho dự án.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Điện Biên dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu quốc tế Tây Trang là 11.556 tỷ đồng (gồm đầu tư 39km, 2 công trình hầm (2,8km), 7,4km công trình cầu); phương án tài chính từ 3 nguồn: Nhà nước tham gia khoảng 8.089 tỷ đồng (70%), nhà đầu tư huy động 3.467 tỷ đồng; kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư do tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thực hiện. Dự kiến thời gian hoàn vốn của dự án khoảng 27 năm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhất trí với kiến nghị đề xuất của tỉnh về hướng tuyến, loại hình hợp đồng theo hình thức BOT và phương án tài chính cho dự án đường cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu quốc tế Tây Trang… Tuy nhiên, Bộ trưởng đề nghị Điện Biên nghiên cứu giảm tổng mức đầu tư để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả của dự án; cùng với đó cần nghiên cứu giảm thời gian hoàn vốn, chứ như dự kiến thời gian hoàn vốn 27 năm là quá dài.

Về thủ tục, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị Điện Biên cần chủ động thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền… đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục để chậm nhất đến năm 2027 xong dự án.

Với mong muốn Điện Biên ngày càng phát triển, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, đề nghị tỉnh Điện Biên cần đặc biệt quan tâm phát huy tiềm năng của di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khai thác lợi thế sân bay; khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển mắc-ca, cây ăn quả; tiềm năng phát triển du lịch và tiêu thụ hàng hóa khi nâng cấp Cửa khẩu A Pa Chải. Tập trung thu hút đầu tư vào dịch vụ du lịch, xây dựng khách sạn, cáp treo, sân golf; quan tâm xây dựng khu kinh tế đêm; phát triển điện gió; hiện thực hóa các dự án thủy điện đang thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải viếng Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải viếng Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Trước đó, chiều 22/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại đồi F và Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải thắp hương trên phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải thắp hương trên phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.