Sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc bắc-nam phía Đông, có chiều dài 11,5 km đi qua 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, theo chỉ đạo của Chính phủ đến hết tháng 5 cơ bản phải hoàn thành bàn giao mặt bằng, tuy nhiên đến nay, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Báo cáo từ Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cho biết, dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan có tổng số thửa trên toàn tuyến gồm 1.141 thửa, đi qua địa bàn 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Nhơn, trong đó xã Hòa Sơn có số hồ sơ cần giải phóng mặt bằng cao nhất với 525 hồ sơ. Theo kế hoạch ban đầu, hơn 300 hồ sơ bố trí tái định cư tại xã Hòa Sơn sẽ được bố trí vào các khu tái định cư trên địa bàn huyện, tuy vậy đặc thù đa số bà con là đồng bào có đạo, nguyện vọng của bà con là được bố trí tái định cư trên địa bàn xã để tiện thực hành các nghi lễ tín ngưỡng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang thông tin, sau khi người dân có ý kiến thì UBND huyện cũng đã chủ trương triển khai các dự án tại địa bàn Hòa Sơn, hiện thành phố cũng đã đồng ý với chủ trương, Ban đang trình huyện để triển khai thực hiện các dự án khu tái định cư theo quy định. Khó khăn lớn nhất hiện tại của Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan là công tác đo đạc còn nhiều vướng mắc.

Ông Nguyễn Lễ 75 tuổi trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang có gần 1.800 m2 đất, tổng số tiền đền bù đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và hoa màu của gia đình là hơn 837 triệu đồng. Theo ông Lễ, phương án đền bù như hiện nay là chưa hợp lý, bởi nếu so vật giá như hiện tại, với số tiền đền bù nêu trên thì khi đến tái định cư, sau nộp tiền thuế đất, gia đình ông sẽ phải vay thêm tiền để làm nhà. Theo ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, theo luật thì phải có khu tái định cư trước, đối với dự án này hiện vẫn đang triển khai các thủ tục để triển khai theo luật định cho nên rất khó khăn cho người dân.

Ghi nhận tại hiện trường điểm thi công cầu vượt Hoàng Văn Thái, đơn vị thi công mới chỉ triển khai một vị trí hố M1 và trụ T1, nguyên nhân là do hệ thống điện 220 kV và đường dây hạ thế 22 kV trong khu vực thi công chưa di chuyển. Mặt khác, phần diện tích giải tỏa xong nhưng lại bị vướng mồ mả người dân chưa di chuyển nên việc bố trí máy móc, phương tiện gặp trở ngại.

Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đến hết tháng 5, việc giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan phải cơ bản hoàn tất. Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cho biết, tổng giá trị áp giá phê duyệt đền bù đến giữa tháng 3 mới đạt khoảng 50% tiến độ.

Trên tổng số 11,5 km toàn tuyến, đến nay, Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang mới chỉ bàn giao khoảng 2,5 km, tuy nhiên theo đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thì việc bàn giao mặt bằng đứt đoạn khiến việc bố trí các điểm thi công gặp rất nhiều bất lợi, nếu các hạng mục chính không hoàn thành sớm thì đến mùa mưa sẽ rất vất vả, khó bảo đảm tiến độ.

Trước những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan, ngày 2/4 vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban giải phóng mặt bằng huyện chia làm 2 nhóm cơ bản, một nhóm là liên quan đến đất nông nghiệp, đất rừng, nhóm thứ 2 liên quan đến đất ở.

Trước mắt, từ nay đến ngày 30/4 quyết tâm hoàn thành các hồ sơ liên quan đất nông nghiệp và đất rừng. Cần phải xác định rõ việc giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chính quyền các xã phải tích cực tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận. Khi tiếp dân giải thích rõ số tiền được nhận theo quy định là bao nhiêu, hỗ trợ thêm là bao nhiêu, nếu vượt thẩm quyền theo phân cấp thì báo cáo cấp trên.

Dự án đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt ở giai đoạn phân kỳ được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, mặt đường 14m; giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m. Quy mô đường cao tốc với vận tốc thiết kế 80 km/h; tổng mức đầu tư là 2.112 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 951 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 902 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 177 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.