Sớm giải quyết vướng mắc quy hoạch tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Đã 13 năm trôi qua, 9 hộ dân ngay trong Khu di tích lịch sử Truông Bồn lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” đi không được ở cũng không xong do chờ quyết định của “cấp trên” để thoát cảnh “ở nhờ” chính trên ngôi nhà của mình.
Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tường tại ngôi nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tường tại ngôi nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiến thoái lưỡng nan

Dự án “Di dời người dân ra khỏi Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An) đến nay vẫn giậm chân tại chỗ”. Mới đây, trở lại Khu di tích Truông Bồn, gặp gia đình ông Phùng Văn Nghĩa (73 tuổi), xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, ông giãi bày: Bao năm đã qua đi, sự việc 9 hộ dân xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương vẫn “mắc kẹt” tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn do vướng quy hoạch. Hằng ngày, người dân vẫn phải băng qua khu tượng đài để đi sản xuất, nhà cửa xuống cấp, hư hỏng cũng không thể sửa chữa, chúng tôi không được cấp sổ đỏ, nay vẫn phải “ở nhờ” ngay trên chính mảnh đất và ngôi nhà của mình...

Cùng chung số phận như gia đình ông Nghĩa, là gia đình mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tường. Con trai cụ Tường, anh Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Năm nay mẹ tui 94 tuổi, mặc dù gần đất xa trời nhưng vẫn chưa an tâm về chốn ở cho con cháu. Năm 1963, bố mẹ tui theo tiếng gọi đất nước đến khai hoang lập nghiệp ở mảnh đất “tọa độ lửa”, nơi mưa bom bão đạn trong chiến tranh ác liệt. Từ đó đến nay bà sinh được bảy người con, anh trai kề trước tôi đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Mẹ có nguyện vọng lớn lao là bà được đứng tên trên chính mảnh đất đã sống hơn nửa đời người, rồi trao lại cho các con. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn chưa được thấy hình thù cuốn “sổ đỏ” ra răng”.

Anh Bảy chia sẻ thêm: Sau nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên xã, huyện, ngày 2/6/2023, chúng tôi vui khi được Chủ tịch UBND huyện Đô Lương hồi đáp gửi Công văn 245/UBND trả lời sẽ giải quyết đơn của gia đình với nội dung bà Nguyễn Thị Tường đề nghị tách thửa tặng cho hai con trai đối với thửa đất 1445, tờ bản đồ số 22 đã được UBND huyện Đô Lương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất mang mã số BB 706820, ngày 8/12/2011. Tuy nhiên, rất buồn là vào ngày 16/6/2023, huyện đã có công văn trả lời do thửa đất gia đình mẹ tôi đang nằm trong dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương không đủ điều kiện thực hiện thủ tục tách thửa QSD đất.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Truông Bồn là tuyến đường độc đạo chiến lược, nối liền mạch máu giao thông để miền bắc chi viện cho miền nam ruột thịt. Không quân Mỹ đã dồn lực đánh phá ác liệt, biến Truông Bồn trở thành “tọa độ chết”. Sáng 31/10/1968, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội thép, tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317 - Đội 65 - Tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Năm 1996, Truông Bồn được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Năm 2008, tập thể chiến sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Anh Bảy bức xúc bày tỏ: “9 hộ trên đều đồng thuận với chủ trương của Nhà nước. Nhưng người dân cần có câu trả lời là có tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích này hay không? Nếu tiếp tục thực hiện thì cần sớm giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để người dân tái định cư sớm ổn định cuộc sống. Người dân mong mỏi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mảnh đất đang sống. 13 năm trôi qua đã là đằng đẵng rồi!”.

Được biết, Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ.UBND-CNXD ngày 19/4/2010, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thời điểm chưa chia tách) làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo chương trình, dự án văn hóa lịch sử đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, sau khi khởi công vào ngày 25/6/2010, do khó khăn về nguồn vốn nên việc triển khai dự án không hiệu quả, đến ngày 26/9/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định 3685/QĐ.UBND-ĐTXD chuyển giao dự án này cho Sở Giao thông vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư. Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư 175,4 tỷ đồng, sau đó đã điều chỉnh thành 366 tỷ đồng, xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 20 ha.

Theo quy hoạch, Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn sẽ gồm ba khu vực chính: khu vực Tượng đài chiến thắng; khu vực trung tâm và khu vực bảo tồn, tôn tạo nhà dân xóm 9 - nơi các cựu thanh niên xung phong trú quân nhằm tái hiện lại khung cảnh sinh hoạt, đời sống những năm kháng chiến. Đến nay, khu trung tâm rộng 19,98 ha đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình: Khu tưởng niệm, hồ điều hòa, đài tưởng niệm, nhà trưng bày, sân quảng trường, bãi đỗ xe... Ngày 8/8/2015 giai đoạn 1 được hoàn thành và đưa vào hoạt động, nhưng dự án vẫn chưa giải quyết xong công tác đền bù, di dời 9 hộ dân nằm trong khu quy hoạch, sát với khu vực tượng đài và rải rác chung quanh khu di tích. Mọi đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn diễn ra ngay bên cạnh khu di tích. Nguyên nhân do không thống nhất được phương án và khung giá đền bù.

Nhà người dân không được sửa chữa dù đã xuống cấp.

Nhà người dân không được sửa chữa dù đã xuống cấp.

Mong được tháo “vòng kim cô”

Theo UBND huyện Đô Lương, hiện trong 9 hộ thì có sáu hộ đã được lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2013 và 2014, đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng chưa có kinh phí chi trả; còn ba hộ chưa được lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Vào thời điểm năm 2013, 2014 cả 9 hộ đã được bốc thăm nhận đất tái định cư và đã có một hộ đã xây dựng nhà trên đất tái định cư. Ngày 6/8/2020, UBND huyện Đô Lương có Văn bản số 1133/UBND.TN về việc lên khái toán số kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho chín hộ dân đang nằm trong quy hoạch của dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn, trình cơ quan chức năng tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 13,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Ông Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn cho biết: Với thực trạng hiện nay, việc 9 hộ dân vẫn sinh sống bên cạnh và sử dụng đường dân sinh chung với khu di tích, chăn thả gia súc, gia cầm gây ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan. Do chưa được giải phóng mặt bằng một cách dứt điểm nên đã ảnh hưởng sự trang nghiêm của Khu di tích Truông Bồn. Việc này, ngày 5/7/2023 Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn đã gửi Công văn số 40CV/TB gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị thống nhất chủ trương, cho phép dừng dự án bảo tồn, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Truông Bồn giai đoạn 2, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như hiện nay (với diện tích 20 ha); đề xuất UBND tỉnh sớm ban hành quyết định mở đường gom dân sinh (dài khoảng 700 m) để các hộ dân yên tâm, ổn định cuộc sống và khu di tích được bảo vệ, phát huy giá trị tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.