Sôi nổi các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Binh đoàn bất tử” tại Hà Nội

Sáng 3/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ở Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm và diễu hành “Binh đoàn bất tử”.
Các đại biểu bắt đầu diễu hành.
Các đại biểu bắt đầu diễu hành.

Sự kiện nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2024); 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) của Việt Nam.

Hoạt động thường niên này là dịp để nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Liên Xô cũ bày tỏ lòng tôn kính và vinh danh những anh hùng đã hy sinh vì nền tự do, hòa bình dân tộc; giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhấn mạnh ý nghĩa Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Liên Xô trước đây.

Các đại biểu kết thúc diễu hành, chuẩn bị vào Hội trường tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu kết thúc diễu hành, chuẩn bị vào Hội trường tham dự lễ kỷ niệm.

Đại sứ Bezdetko khẳng định, chiến thắng trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại năm 1945 đã thay đổi một cách căn bản bản đồ thế giới, mở ra một trang sử mới, đánh dấu việc sụp đổ của hệ thống thuộc địa thế giới.

Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn các tình nguyện viên Việt Nam - những người đã chiến đấu cùng Hồng quân trong trận chiến ở Moscow, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

Các đại biểu dành một phút tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống vì hòa bình, hạnh phúc của nhân loại.

Các đại biểu dành một phút tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống vì hòa bình, hạnh phúc của nhân loại.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou khẳng định, nhân dân Belarus luôn trân trọng những ký ức về Ngày Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Đại sứ nhấn mạnh, việc coi trọng và đánh giá đúng những chiến công vẻ vang của nhà nước, nhân dân Liên Xô trước đây là bổn phận và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Belarus, qua đó khẳng định tinh thần đoàn kết, đấu tranh bảo vệ hòa bình, tự do và độc lập của đất nước.

Các đại biểu tham gia trồng cây tưởng niệm.

Các đại biểu tham gia trồng cây tưởng niệm.

Đại diện phía Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay.

Ông cho biết, trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Liên Xô cũ tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moscow; còn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều chuyên gia Liên Xô đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Đó là truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, mà cần được gìn giữ.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình ca nhạc “Bài ca Chiến thắng”.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình ca nhạc “Bài ca Chiến thắng”.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã được đắm chìm trong không khí xúc động hào hùng của chương trình ca nhạc “Bài ca Chiến thắng”, tham gia trồng cây tưởng niệm tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Khu vườn tưởng niệm”, với hàng triệu cây xanh được trồng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.