Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của thành phố Hạ Long đã và đang tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, hưởng ứng kỷ niệm với nhiều công trình, phần việc cụ thể, phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
Đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả là một trong 4 công trình cấp thành phố tại Hạ Long chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả là một trong 4 công trình cấp thành phố tại Hạ Long chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

“Chạy nước rút” các công trình chào mừng

Năm 2023, cùng với tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, Hạ Long triển khai thực hiện 4 công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm nhân dân thành phố Hạ Long (23/11/1963-23/11/2023), 30 năm Ngày thị xã Hồng Gai trở thành thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023).

Trong đó, 2 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả đoạn qua địa phận thành phố Hạ Long, khánh thành ngày 30/4 và Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long, khánh thành và gắn biển chào mừng ngày 15/9 vừa qua.

Thành phố hiện đang gấp rút hoàn tất 2 công trình còn lại là nâng cấp, cải tạo, mở rộng đoạn từ nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm; và xây mới trường THCS - THPT Quảng La, xã Quảng La.

Công trình nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường có tổng mức đầu tư 812,719 tỷ đồng với diện tích quy hoạch khoảng 53,13ha; tổng chiều dài tuyến 10,118km; kết cấu bê tông nhựa; bề rộng nền đường 4 làn xe.

Công trình xây mới điểm trường Quảng La có tổng mức đầu tư 197,590 tỷ đồng với diện tích quy hoạch khoảng 4,17ha, bao gồm 2,79ha là trường học (đáp ứng 940 học sinh); 1,38ha là đường đấu nối từ trường ra Quốc lộ 279 rộng 26m và tuyến đường hoàn trả đi nghĩa trang nhân dân rộng 7,5m.

Công tác giải phóng mặt bằng hiện đã cơ bản hoàn thành; tổng giá trị khối lượng thực hiện được lần lượt là 73% và 98%. Dự kiến, cả 2 công trình nói trên sẽ hoàn thành thi công trước ngày 30/10/2023.

Công trình Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La đang được gấp rút hoàn thiện. (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Công trình Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quảng La đang được gấp rút hoàn thiện. (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 2 dự án: (i) Xây dựng, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Phổi Quảng Ninh tại phường Cao Xanh (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh là chủ đầu tư); (ii) Sửa chữa Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải (công trình phục vụ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh).

Ngoài ra, 29 xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đăng ký 53 công trình chào mừng. Tính đến ngày 28/9, có 35/53 công trình đã hoàn thành.

Rộn ràng không khí thi đua

Thời gian qua, các chi, đảng bộ cơ sở trên toàn thành phố đã tích cực triển khai tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Kế hoạch số 267-KH/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; phát động tổ chức các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh.

Trong đó, có các hoạt động như hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”; ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường; sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức tốt cuộc vận động sửa chữa và xây mới cho 107 nhà ở cho hộ khó khăn với tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng (35 nhà xây mới và 72 nhà sửa chữa).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức tốt cuộc vận động sửa chữa và xây mới cho 107 nhà ở cho hộ khó khăn với tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng (35 nhà xây mới và 72 nhà sửa chữa); tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Fanpage” trên mạng xã hội Facebook Mặt trận Tổ quốc năm 2023.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình vệ sinh môi trường, phân loại rác thải và các hoạt động văn hóa văn nghệ. Đoàn thanh niên thành phố hoàn thành 420m2 tranh tường bích họa trên tuyến đường liên phường Hà Tu, Hà Trung, Hà Lầm...

Người dân phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long tham gia công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Người dân phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long tham gia công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Khối hành chính, sự nghiệp tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia.

Trường THPT Hoành Bồ tổ chức Cuộc thi viết “Quảng Ninh trong tôi là”, chương trình trải nghiệm “Một ngày làm giáo viên” thu hút đông đảo học sinh tham gia. Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện tại các xã Hà Lâu, Đại Dực, huyện Tiên Yên...

Đối với Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”, thành phố đã triển khai thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban phụ trách các cuộc thi viết, trắc nghiệm, sân khấu hóa; tổ chức lễ phát động hưởng ứng Cuộc thi.

Trong Cuộc thi viết, nhiều tác giả, nhóm tác giả có sự đầu tư công phu, tâm huyết cả về nội dung và hình thức thể hiện, có những đề xuất, hiến kế với tỉnh và thành phố nhiều giải pháp hay để xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả, số lượng người tham gia cuộc thi viết là 141.235, đạt tỷ lệ trên 44% dân số thành phố; số đảng viên tham gia: 16.325, đạt tỷ lệ 17 % trên tổng số bài dự thi, bằng 71% đảng viên toàn đảng bộ. Tổng số bài dự thi là 96.186, cao nhất toàn tỉnh. Thi trắc nghiệm, thành phố dẫn đầu toàn tỉnh về số người tham gia trong 2 đợt thi: 30/6/2023-31/7/2023 (trên 21.300 lượt người) và 31/7/2023-31/8/2023 (24.151 lượt người), đồng thời tiếp tục dẫn đầu trong đợt 3 (31/8/2023-30/9/2023) với 19.029 lượt người dự thi (tính đến ngày 25/9).

Trong Cuộc thi viết, nhiều tác giả, nhóm tác giả có sự đầu tư công phu, tâm huyết cả về nội dung và hình thức thể hiện, có những đề xuất, hiến kế với tỉnh và thành phố nhiều giải pháp hay để xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.