Sóc Trăng quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 14/2, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố và cấp xã trong toàn tỉnh cho hơn 13.000 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự.
 Điểm cầu chính tổ chức Hội nghị.
Điểm cầu chính tổ chức Hội nghị.

Năm nay, Sóc Trăng chọn chủ đề: “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, năm 2022, Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng”.

Toàn tỉnh đã thi đua thực hiện đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy Sóc Trăng; tăng trưởng kinh tế đạt 7,71%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Tỉnh tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị cần quán triệt nghiêm túc và vận dụng, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023 phải gắn với triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chú trọng chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân.

Toàn tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện tốt phương châm: “Phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; Xây dựng Đảng là then chốt; Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; Bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng và một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nhằm hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.